Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc tình báo nước ngoài hỗ trợ Giáo sỹ Gulen

Cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một hoặc một vài cơ quan tình báo nước ngoài đã hỗ trợ mạng lưới khủng bố của Giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gulen.
Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc tình báo nước ngoài hỗ trợ Giáo sỹ Gulen ảnh 1Giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gulen tại Saylorsburg. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo PressTV, tờ Hurriyet Daily News ngày 30/5 dẫn nguồn Cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một hoặc một vài cơ quan tình báo nước ngoài hỗ trợ mạng lưới mà Ankara gọi là mạng lưới khủng bố điều hành bởi Giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gulen, người bị chính quyền của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cáo buộc đứng sau vụ đảo chính hồi tháng 7/2016 tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo nguồn trên, cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng họ có lý do để tin rằng các hoạt động của tổ chức Gulen “được phát triển dưới ô bảo trợ của một hoặc một vài cơ quan tình báo.”

[Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 139 nhân viên chính phủ liên quan đến vụ đảo chính]

Điều dẫn đến kết luận này chính là việc tổ chức này bao gồm những người ủng hộ Giáo sĩ Gulen “hoạt động bí mật bằng việc sử dụng tên tuổi và đường dây liên lạc điện thoại mật, tiến hành giám sát bằng âm thanh các thể chế chiến lược, thực hiện ghi âm bất hợp pháp và tạo bằng chứng giả.”

Tuy nhiên, cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ không nêu cụ thể bất kỳ cơ quan tình báo nước ngoài nào bị cáo buộc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục