Thổ Nhĩ Kỳ phản đối lực lượng YPG tham gia hòa đàm Syria

Thổ Nhĩ Kỳ hoan nghênh Mỹ tham gia cuộc đàm phán hòa bình Syria tại Kazakhstan, song phản đối lực lượng dân quân người Kurd YPG có mặt tại vòng hòa đàm này.
Thổ Nhĩ Kỳ phản đối lực lượng YPG tham gia hòa đàm Syria ảnh 1Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng Reuters, ngày 30/12, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết, nước này hoan nghênh Mỹ tham gia cuộc đàm phán hòa bình Syria dự kiến diễn ra tại thủ đô Astana của Kazakhstan, song phản đối lực lượng dân quân người Kurd YPG có mặt tại vòng hòa đàm này.

Trả lời báo giới, ông Cavusoglu nêu rõ: "Ngay từ đầu, chúng tôi đã nói với Nga rằng một tổ chức khủng bố như YPG không nên có mặt tại Astana. Nếu PYD/YPG buông súng và bắt đầu ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ Syria, họ có thể được trở thành một phần trong khuôn khổ của một giải pháp toàn diện."

Lệnh ngừng bắn do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ bảo trợ tại Syria là bước đi đầu tiên hướng tới cuộc hòa đàm do Kazakhstan, một đồng minh của Moskva, chủ trì./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục