Các bên tại Syria cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn

Các cuộc giao tranh đã tái diễn chỉ hai giờ sau một thỏa thuận ngừng bắn do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian chính thức có hiệu lực từ 0 giờ 00 ngày 30/12.
Các bên tại Syria cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ảnh 1Cảnh yên bình của người dân Syria trên một tuyến phố ở Aleppo ngày 29/12. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Các cuộc giao tranh đã tái diễn chỉ hai giờ sau một thỏa thuận ngừng bắn do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian chính thức có hiệu lực từ 0 giờ 00 ngày 30/12 theo giờ địa phương (5 giờ sáng cùng ngày theo giờ Hà Nội).

Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR - có trụ sở tại London) cho biết trong khi ngừng bắn được tuân thủ ở gần như mọi nơi trên cả nước, một số vụ giao tranh vẫn xảy ra gần thị trấn của người Thiên Chúa giáo ở tỉnh Hama​ với các phe phái Hồi giáo.

Người đứng đầu SOHR Abdel Rahman​ cho biết: "Giao tranh ác liệt đã xảy ra giữa hai bên khiến các lực lượng chính phủ phải rút khỏi một quả đồi gần Maharda." 

Ông Rahman cho rằng "các nhóm nổi dậy nhỏ và các tay súng vũ trang đang tìm cách phá hoại thỏa thuận ngừng bắn."

Trong khi đó, người phát ngôn nhóm nổi dậy Jaish al-Nasr, Mohammed Rasheed đổ lỗi các lực lượng chính phủ đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, nã pháo vào làng Atshan và Skeik thuộc tỉnh Idlib, giáp với Hama.

Thỏa thuận ngừng bắn mới nhất có sự tham gia của các lực lượng chính phủ Syria và 7 nhóm vũ trang đối lập với khoảng 60.000 tay súng, không bao gồm cuộc chiến chống nhóm “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng và các tay súng thuộc Mặt trận Al-Nusra cũ có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda.

Giới phân tích quốc tế nhận định đây có thể là bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến Syria kéo dài gần 6 năm qua.

Đặc phái viên Liên hợp quốc về vấn đề Syria, ông Staffan de Mistura​ hoan nghênh thỏa thuận và bày tỏ hy vọng lệnh ngừng bắn này sẽ giúp bảo vệ tính mạng người dân, tạo điều kiện cho công tác cứu trợ nhân đạo trên khắp Syria, đồng thời mở đường cho các cuộc đàm phán mang tính xây dựng trong thời gian tới.

Cùng ngày, Mỹ đánh giá thỏa thuận ngừng bắn mới nhất là "một diễn biến tích cực" và hy vọng việc thực thi thỏa thuận sẽ dẫn tới các cuộc đàm phán về tương lai chính trị cho Syria.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner bày tỏ hy vọng các bên sẽ thực thi đầy đủ thỏa thuận này.

Ông cho biết Washington không phải là một bên đàm phán thỏa thuận trên nhung luôn hoan nghênh mọi nỗ lực chấm dứt bạo lực và tạo điều kiện để nối lại các cuộc đàm phán chính trị trên tinh thần xây dựng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.