![(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn) [Infographics] Quân đội Nga triển khai lực lượng hùng hậu ở Syria ảnh 1](https://media.vietnamplus.vn/images/87c1da582c501a99b4b23f2f14d2e91f81d14de53b500474102dac74709a5104e24dabb0521fa8beb684407f1f8390267bd2fb918d7a30f2c37583bbff7ec506d86c0d5169f7e2304019251938920eec/Infographics_RussianforcesinSyria.jpg)
Kể từ khi tham chiến ở Syria, quân đội Nga đã phát động hàng nghìn cuộc không kích, với hơn 90% số cuộc không kích nhằm vào phe đối lập ôn hòa - đối thủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad./.
Kể từ khi tham chiến ở Syria, quân đội Nga đã phát động hàng nghìn cuộc không kích, với hơn 90% số cuộc không kích nhằm vào phe đối lập ôn hòa - đối thủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad./.
Israel khẳng định chiến dịch vẫn đang ở giai đoạn giữa và chưa kết thúc với mục tiêu cuối cùng là "xóa bỏ mối đe dọa hiện hữu" từ chương trình hạt nhân và hệ thống tên lửa của Iran.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất đàm phán hạt nhân với Iran, tránh leo thang xung đột giữa Israel và Iran, trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng.
Theo Đại sứ Nguyễn Lương Ngọc, giữa lúc tình hình an ninh ngày càng phức tạp, 18 công dân Việt Nam đã được sơ tán sang nước thứ ba an toàn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh ông không tìm kiếm một lệnh ngừng bắn mà là “một sự chấm dứt thực sự” cho căng thẳng giữa Israel và Iran.
Cộng hòa Séc, Litva và Ấn Độ đang thúc đẩy kế hoạch sơ tán công dân khỏi khu vực khi căng thẳng giữa Iran và Israel đã bước sang ngày thứ 5 với các đợt tấn công qua lại quy mô lớn.
Trong bối cảnh giao tranh ác liệt giữa hai bên bước sang ngày thứ năm, Quân đội Iran tuyên bố đã sử dụng UAV phá hủy các mục tiêu chiến lược tại Israel trong đêm.
Trong ngày giao tranh thứ 5 liên tiếp, quân đội Israel thông báo đã tiến hành "nhiều cuộc tấn công diện rộng" nhằm vào các mục tiêu quân sự ở phía Tây Iran.
Các máy bay chiến đấu của Không quân Israel (IAF) đã tấn công trụ sở ở trung tâm Tehran và tiêu diệt ông Ali Shadmani, người thân cận nhất với lãnh tụ Iran Ali Khamenei.
Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Israel đã tấn công 2 tiêm kích F-14 của Iran tại một căn cứ không quân ở Tehran, chỉ vài phút trước khi các máy bay này chuẩn bị cất cánh.
Tuyên bố chung của G7 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ dân thường và kêu gọi giải pháp cho cuộc khủng hoảng nhằm giảm thù địch trên toàn khu vực Trung Đông.
Đại sứ quán Mỹ tại Israel thông báo cơ quan này không thể tổ chức sơ tán công dân Mỹ khỏi Israel đồng thời cho biết Đại sứ quán sẽ đóng cửa vào ngày 18/6 do tình hình an ninh bất ổn.
Với các cuộc tấn công qua lại gây nhiều thiệt hại cho đối phương, cả hai nước Israel và Iran đang đe dọa tung đòn hủy diệt hơn nữa nhằm vào nhau trong cuộc đối đầu quân sự chưa từng có tiền lệ.
Giới phân tích cảnh báo xung đột Israel-Iran leo thang hơn nữa sẽ đẩy giá dầu vượt mức 80 USD/thùng, khiến Fed khó giảm lãi suất trong thời điểm này cho dù lạm phát gần đây đã hạ nhiệt.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi toàn bộ người dân tại thủ đô Tehran của Iran “sơ tán ngay lập tức,” đồng thời tuyên bố rằng Iran sẽ không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thảo luận với Iran về khả năng tổ chức một cuộc gặp nhằm thảo luận về thỏa thuận hạt nhân và chấm dứt cuộc chiến giữa Israel và Iran.
Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ kêu gọi người dân “lập tức sơ tán khỏi Tehran,” nhiều tiếng nổ lớn đã làm rung chuyển thủ đô Tehran của Iran trong đêm 16/6.
Đại sứ quán Trung Quốc cảnh báo tình hình an ninh tại Israel đang trở nên nghiêm trọng hơn với nhiều cơ sở hạ tầng dân sự bị hư hại và con số thương vong ngày càng tăng.
Theo Reuters, ngày 16/6, hãng Fars của Iran đưa tin Israel đã tiến hành cuộc không kích nhằm vào căn cứ quân sự ở phía Tây Thủ đô Tehran, khiến hệ thống phòng không của Iran được kích hoạt.
Ngày 16/6, hãng tin Fars của Iran đưa tin Israel đã tiến hành cuộc không kích nhằm vào căn cứ quân sự ở phía Tây Thủ đô Tehran, khiến hệ thống phòng không của Iran được kích hoạt.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi cả Israel và Iran “chấm dứt” các cuộc tấn công vào dân thường, nhấn mạnh việc tìm cách lật đổ chế độ giáo quyền Iran sẽ là một “sai lầm chiến lược.”
Khi hàng chục chiến đấu cơ Israel xuyên qua bầu trời đêm Iran trong đợt tấn công mở màn Chiến dịch Rising Lion (Sư tử Trỗi dậy), một phi công kỳ cựu đã chứng kiến khoảnh khắc kỳ lạ, khi máy bay đối phương dường như né tránh máy bay Israel.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) công bố số liệu đầu tiên về hiệu quả đánh chặn tên lửa trong đợt tấn công của Iran với tỷ lệ thành công đạt từ 80–90%. Khoảng 5–10% số tên lửa rơi trúng khu vực dân cư.
Bộ Du lịch Israel khẳng định các du khách nước ngoài được cung cấp các lựa chọn rời khỏi nước này thông qua hệ thống cửa khẩu đường bộ sang Jordan và Ai Cập, hiện vẫn đang được mở.
Tổng Giám đốc IAEA khẳng định không có thêm thiệt hại nào tại Nhà máy làm giàu nhiên liệu Natanz của Iran kể từ vụ không kích của Israel ngày 13/6 phá hủy phần phía trên mặt đất của nhà máy này.
Trong hồ sơ gửi lên Sở Giao dịch Chứng khoán Tel Aviv, công ty lọc dầu Bazan cho biết cuộc tập kích bằng tên lửa của Iran khiến cơ sở hạ tầng quan trọng của tập đoàn Israel này bị thiệt hại đáng kể.
Nhiều nhà phân tích tình báo nguồn mở chia sẻ dữ liệu cho thấy khoảng 20 máy bay tiếp dầu của Không quân Mỹ đã cất cánh hôm 15/6 bay về hướng Đông qua Đại Tây Dương.
Hàng chục quốc gia phản đối và lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công gần đây của Israel vào Iran kể từ ngày 13/6, coi đây là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.
Iran đã bắn một số tên lửa vào Israel, kích hoạt còi báo động không kích ở Haifa và nhiều thành phố; trong khi máy bay không người lái Israel đã tấn công một cặp máy bay chiến đấu của Iran.
Từ khi hệ thống viện trợ mới do Israel cho phép hoạt động thay thế mạng lưới phân phối truyền thống của Liên hợp quốc, 300 người Palestine đã chết và hơn 2.600 người bị thương gần các điểm phân phát.
Ba Lan, Nhật Bản, Ấn Độ đang tổ chức di tản công dân khỏi Israel và Iran; trong khi hàng nghìn người dân đổ xô rời khỏi Iran, tích trữ nhu yếu phẩm và tìm nơi trú ẩn do lo ngại căng thẳng leo thang.