Có thể mất tới 14 năm để dọn dẹp đống đổ nát sau xung đột ở Dải Gaza

Quan chức Liên hợp quốc ước tính có thể mất 14 năm, trong những điều kiện nhất định, để dọn dẹp sạch đống đổ nát, gồm vật liệu từ các tòa nhà bị phá hủy, vật liệu chưa nổ.

Những tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel xuống thành phố Deir el-Balah, Dải Gaza, ngày 24/4. (Ảnh: THX/TTXVN)
Những tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel xuống thành phố Deir el-Balah, Dải Gaza, ngày 24/4. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 26/4, ông Pehr Lodhammar - quan chức cấp cao Cơ quan hành động bom mìn của Liên hợp quốc (Liên hợp quốc) ước tính có thể mất khoảng 14 năm để dọn dẹp đống đổ nát khổng lồ sau cuộc xung đột ở Dải Gaza.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Geneva (Thụy Sĩ), ông Lodhammar cho biết cuộc xung đột giữa Phong trào Hồi giáo Hamas và Israel đã để lại đống đổ nát ước tính 37 triệu tấn ở Gaza.

Quan chức này ước tính có thể mất 14 năm, trong những điều kiện nhất định, để dọn dẹp sạch đống đổ nát, bao gồm vật liệu từ các tòa nhà bị phá hủy và vật liệu chưa nổ. Tuy nhiên, chưa thể xác định con số chính xác vật liệu chưa nổ còn sót lại ở vùng lãnh thổ này. Ông lưu ý rằng có thể cần huy động 100 xe tải để vận chuyển đống đổ nát.

Trong khi đó, cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza cũng là mối quan tâm của nhiều tổ chức quốc tế. Hôm 24/4, Cơ quan Liên hợp quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine (UNRWA) đã kêu gọi 1,2 tỷ USD viện trợ nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng nhân đạo tại đây.

Người đứng đầu UNRWA, ông Philippe Lazzarini đã nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của tình hình, cho biết thiệt hại do xung đột tại Gaza ở quy mô lớn trong khi bạo lực vẫn tiếp diễn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục