Tổng Thư ký NATO, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận về vấn đề Syria

Trong cuộc điện đàm với Tổng Thư ký NATO, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định nước này sẽ duy trì mọi nỗ lực để hỗ trợ quá trình tái thiết Syria, thiết lập đất nước thống nhất và ổn định.

Quang cảnh thủ đô Damascus, Syria, ngày 8/12/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Quang cảnh thủ đô Damascus, Syria, ngày 8/12/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan khẳng định nước này sẽ duy trì mọi nỗ lực để hỗ trợ quá trình tái thiết Syria, thiết lập đất nước thống nhất và ổn định.

Thông điệp được đưa ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang thúc đẩy nỗ lực ngoại giao chuẩn bị cho quá trình chuyển tiếp ở Syria sau khi lực lượng đối lập do nhóm Hayat Tahrir al-Sham (HTS) đứng đầu tuyên bố kiểm soát thủ đô Damascus ngày 8/12, dẫn đến sự sụp đổ của chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Theo Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan đã nêu quan điểm trên trong cuộc điện đàm ngày 10/12 với Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte.

Trong sự kiện này, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã thảo luận với ông Rutte về những diễn biến mới nhất tại Syria.

Trước đó, ngày 9/12, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho rằng các tổ chức quốc tế, đặc biệt là Liên hợp quốc, cần hỗ trợ người dân Syria thiết lập một chính quyền mới mang tính bao trùm, có sự tham gia của đông đảo các lực lượng chính trị, kinh tế và tôn giáo.

Đặc phái viên của Liên hợp quốc về Syria, ông Geir Pedersen ngày 10/12 cho rằng các thỏa thuận cho tiến trình chuyển tiếp ở Syria cần bao gồm các nhóm chính trị, kinh tế và tôn giáo, trong đó có cả nhóm HTS.

Phát biểu tại buổi họp báo ở Geneva, ông Pedersen giải thích HTS và các nhóm vũ trang khác đã gửi đến người dân Syria những thông điệp mang tính tích cực và hợp tác, về sự đoàn kết và bao trùm trong quá trình chuyển giao.

Liên quan đến vấn đề hồi hương người tị nạn Syria, quan chức của Liên hợp quốc cho rằng các nước cần thận trọng xem xét trong bối cảnh tình hình ở quốc gia Trung Đông này vẫn chưa ổn định trở lại, với tình hình xung đột vẫn tiếp diễn ở Đông Bắc cùng với các cuộc oanh kích của Israel nhằm vào các mục tiêu quân sự ở Syria.

Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết máy bay chiến đấu của Israel đã thực hiện hơn 100 cuộc không kích, trong đó có nhằm vào trung tâm nghiên cứu của Bộ Quốc phòng Syria ở khu vực Barzeh, phía Bắc thủ đô Damascus.

Ông Pedersen đưa ra thông điệp về vấn đề người tị nạn sau khi nhiều quốc gia châu Âu tuyên bố đình chỉ việc xem xét tị nạn cho người Syria.

Tiếp theo thông báo của các nước gồm Anh, Đức, Pháp, Italy và Thụy Sĩ, Áo đã cam kết hỗ trợ người Syria hồi hương, trên trang mạng X, Thủ tướng Áo Karl Nehammer cho biết nước này sẽ hỗ trợ người Syria muốn hồi hương. Chính phủ Áo hôm 9/12 đã thông báo tạm dừng xử lý các đơn xin tị nạn của người Syria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.