Quốc hội Liban hoãn tổ chức bầu cử địa phương do lo ngại bất ổn an ninh

Quyết định hoãn tổ chức bầu cử địa phương được thông qua như một phản ứng trước tình hình an ninh, đặc biệt trong bối cảnh xảy ra các cuộc đối đầu quân sự giữa lực lượng Hezbollah và quân đội Israel.

Khói bốc lên sau một cuộc tấn công của Israel tại khu vực Yarine, Liban, ngày 17/4/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Khói bốc lên sau một cuộc tấn công của Israel tại khu vực Yarine, Liban, ngày 17/4/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 25/4, Quốc hội Liban đã thông qua quyết định hoãn tổ chức cuộc bầu cử địa phương dự kiến diễn ra vào ngày 12/5 tới và gia hạn nhiệm kỳ của các hội đồng thành phố hiện nay thêm một năm cho đến ngày 31/5/2025.

Theo hãng thông tấn quốc gia Liban (NNA), bất chấp sự chia rẽ giữa các đảng phái chính trị, quyết định này được thông qua như một phản ứng trước tình hình an ninh, đặc biệt là trong bối cảnh xảy ra các cuộc đối đầu quân sự giữa lực lượng Hezbollah và quân đội Israel.

Cuộc bầu cử địa phương gần nhất được tổ chức ở Liban vào tháng 5/2016, với các hội đồng thành phố và các quan chức địa phương được bầu có nhiệm kỳ 6 năm.

Trước đó, Quốc hội Liban đã gia hạn nhiệm kỳ hai lần liên tiếp đối với hội đồng thành phố và các quan chức địa phương, lần đầu vào tháng 3/2022 kéo dài một năm do trùng với các cuộc bầu cử Quốc hội và sau đó vào năm 2023 cùng thời gian gia hạn là một năm do không đủ nguồn tài chính.

Căng thẳng gia tăng tại khu vực biên giới Liban-Israel kể từ ngày 8/10/2023 sau khi nhóm vũ trang Hezbollah tại Liban nã hàng chục quả tên lửa về phía Israel.

Động thái này diễn ra một ngày sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Hamas ở Palestine vào Israel. Đáp trả các cuộc tấn công của Hezbollah, Tel Aviv đã tiến hành nhiều vụ bắn pháo hạng nặng về phía Đông Nam Liban.

Theo các nguồn tin an ninh Liban, các cuộc giao tranh giữa Hezbollah và Israel đã khiến hàng trăm người thiệt mạng bên phía Liban, trong đó có nhiều thành viên Hezbollah và dân thường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.