Mỹ tính đến kịch bản tấn công Iran, cam kết ủng hộ người biểu tình

Mỹ đang xem xét nhiều kịch bản gây áp lực, trong đó có cả phương án quân sự, trong bối cảnh Iran rung chuyển bởi làn sóng biểu tình và Tổng thống Trump phát đi tín hiệu ủng hộ người dân nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nhật báo Wall Street Journal (WSJ) ngày 10/1 dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiến hành những cuộc thảo luận “sơ bộ” liên quan đến khả năng tấn công Iran, trong bối cảnh Washington gia tăng sức ép đối với Tehran giữa làn sóng biểu tình kéo dài tại quốc gia Trung Đông.

Theo WSJ, những cuộc bàn thảo tập trung xác định các mục tiêu có thể bị nhắm tới, trong đó, một phương án được xem xét là tiến hành những cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran.

Tuy nhiên, WSJ nhấn mạnh hiện chưa có dấu hiệu cho thấy Mỹ sắp phát động một cuộc tấn công, cũng như chưa xuất hiện động thái điều động lực lượng hay khí tài quân sự phục vụ cho kịch bản này.

Cùng ngày, Tổng thống Trump đăng tải thông điệp trên mạng xã hội Truth Social, tuyên bố Mỹ “sẵn sàng giúp đỡ” người dân Iran “giành được tự do.”

Ông chủ Nhà Trắng viết: “Iran đang tìm kiếm tự do, có lẽ chưa từng có trước đây. Mỹ sẵn sàng hỗ trợ.” Song không nêu cụ thể các biện pháp hay hình thức giúp đỡ.

Trong hơn 2 tuần qua, Tổng thống Trump nhiều lần cảnh báo Mỹ sẽ có hành động mạnh tay nếu chính quyền Iran tiếp tục sử dụng bạo lực trấn áp người biểu tình, trong bối cảnh có thông tin cho rằng đã xảy ra thương vong trong những cuộc biểu tình phản đối chính phủ tại Iran./.

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.

Hiện trường cuộc không kích của Israel xuống Kfarhatta, miền Nam Liban ngày 5/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liban chỉ trích các cuộc không kích mới của Israel

Tổng thống Liban Joseph Aoun nêu rõ Israel “tiếp tục các hành động tấn công nhằm phá hoại mọi nỗ lực ở cấp độ trong nước, khu vực và quốc tế nhằm chấm dứt tình trạng leo thang hiện nay.”

Đại sứ Palestine tại Anh Husam Zomlot. (Ảnh: AP)

Palestine chính thức khai trương Đại sứ quán tại Anh

Đại sứ Palestine tại Anh cho biết đây là “một thời khắc lịch sử,” khi Phái bộ Palestine tại Anh được nâng cấp lên quy chế Đại sứ quán Nhà nước Palestine, với đầy đủ địa vị và đặc quyền ngoại giao.