Biểu tình leo thang, Iran đặt IRGC trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao nhất

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã ra lệnh đặt Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất, khi tình hình biểu tình trên toàn quốc tiếp tục căng thẳng.

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. (Ảnh: THX/TTXVN)
Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. (Ảnh: THX/TTXVN)

Báo The Telegraph ngày 10/1 đưa tin Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã ra lệnh đặt Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất, trong bối cảnh các cuộc biểu tình trên toàn quốc bước sang ngày thứ 14 liên tiếp.

Một quan chức cấp cao Iran cho biết mức báo động hiện nay thậm chí còn cao hơn thời điểm Iran đối đầu quân sự với Israel hồi tháng Sáu năm ngoái.

Theo nguồn tin này, ông Khamenei duy trì liên lạc chặt chẽ với IRGC hơn so với quân đội chính quy hoặc lực lượng cảnh sát, do lo ngại nguy cơ đào ngũ ở các lực lượng khác.

Các quan chức Iran cũng cho biết hệ thống các “thành phố tên lửa” ngầm đã được kích hoạt nhằm đối phó với các mối đe dọa từ bên ngoài, trong bối cảnh căng thẳng an ninh gia tăng.

Một nguồn tin bác bỏ thông tin cho rằng ông Khamenei có kế hoạch rời Tehran sang Moskva nếu tình hình bất ổn leo thang, khẳng định Lãnh tụ tối cao Iran sẽ không rời thủ đô ngay cả trong kịch bản xấu nhất.

Theo các bác sỹ Iran trao đổi với Tạp chí TIME và hãng tin BBC, hàng trăm người được cho là đã thiệt mạng trong làn sóng biểu tình đang diễn ra tại Iran.

TIME dẫn lời một bác sỹ giấu tên ở Tehran cho biết các bệnh viện tại Iran đã ghi nhận khoảng 217 người biểu tình thiệt mạng kể từ khi các cuộc biểu tình nổ ra cách đây 2 tuần.

Theo bác sỹ này, phần lớn nạn nhân bị bắn bằng đạn thật và chính quyền đang đưa thi thể những người thiệt mạng ra khỏi các bệnh viện.

Báo này cho hay một trong những vụ việc đẫm máu nhất xảy ra vào tối 9/1, khi ít nhất 30 người bị bắn chết bên ngoài một đồn cảnh sát ở phía Bắc Tehran, sau khi lực lượng an ninh xả súng máy vào đám đông biểu tình.

Trong khi đó, BBC dẫn lời 2 bác sỹ khác mô tả tình hình nghiêm trọng tại thủ đô Iran, theo đó nhiều bệnh viện rơi vào trạng thái quá tải do không đủ bác sỹ phẫu thuật để cứu chữa số lượng lớn bệnh nhân đổ về.

Cả TIME và BBC đều chưa thể xác minh độc lập những thông tin này, chủ yếu do việc chính quyền Cộng hòa Hồi giáo Iran áp đặt "phong tỏa" Internet hoàn toàn trên cả nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.

Hiện trường cuộc không kích của Israel xuống Kfarhatta, miền Nam Liban ngày 5/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liban chỉ trích các cuộc không kích mới của Israel

Tổng thống Liban Joseph Aoun nêu rõ Israel “tiếp tục các hành động tấn công nhằm phá hoại mọi nỗ lực ở cấp độ trong nước, khu vực và quốc tế nhằm chấm dứt tình trạng leo thang hiện nay.”

Đại sứ Palestine tại Anh Husam Zomlot. (Ảnh: AP)

Palestine chính thức khai trương Đại sứ quán tại Anh

Đại sứ Palestine tại Anh cho biết đây là “một thời khắc lịch sử,” khi Phái bộ Palestine tại Anh được nâng cấp lên quy chế Đại sứ quán Nhà nước Palestine, với đầy đủ địa vị và đặc quyền ngoại giao.