Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)
Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông và Bắc Phi, ngày 7/1, Chính phủ Syria khẳng định cam kết bảo vệ tất cả công dân, bao gồm cả người Kurd trong bối cảnh giao tranh ở Aleppo giữa quân đội Syria và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo đã kéo sang ngày thứ tư.

Bộ Quốc phòng cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.

Sau khi Hội Chữ thập Đỏ Arập Syria sơ tán 850 dân thường khỏi khu vực này, quân đội đã tuyên bố 2 khu phố này là “vùng quân sự cấm.”

Trong một tuyên bố, chính phủ cho biết SDF không đóng vai trò nào trong các vấn đề an ninh và quân sự của thành phố, trách nhiệm duy nhất trong việc duy trì an ninh và bảo vệ cư dân thuộc về nhà nước Syria và các thể chế hợp pháp, phù hợp với hiến pháp và luật pháp hiện hành.

Cũng theo tuyên bố, bảo vệ tất cả công dân, bao gồm cả người Kurd, là trách nhiệm không thể thương lượng, được duy trì mà không phân biệt đối xử dựa trên sắc tộc hoặc liên kết.

Theo hãng thông tấn SANA của Syria, chính quyền cũng bác bỏ mọi cáo buộc cho rằng các biện pháp an ninh của họ nhắm vào một cộng đồng cụ thể. Các quan chức nhấn mạnh những người di tản khỏi các khu vực căng thẳng đều là dân thường, người Kurd, lo sợ leo thang xung đột.

Họ cũng cho biết những người này trú ẩn ở những khu vực do nhà nước và các thể chế chính thức kiểm soát, điều này chứng tỏ rõ ràng sự tin tưởng của người Kurd vào nhà nước Syria. Chính phủ kêu gọi các nhóm vũ trang rút khỏi Aleppo.

Ít nhất 3 dân thường, 1 binh sĩ Syria đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương ở Aleppo kể từ ngày 6/1. Chính quyền cáo buộc SDF nhắm mục tiêu vào các cơ sở y tế và giáo dục.

Cơ quan phụ trách các vấn đề xã hội cho biết hơn 45.000 người đã phải sơ tán khỏi thành phố Aleppo. Giao tranh cũng khiến sân bay quốc tế Aleppo đóng cửa, giao thông trên tuyến cao tốc nối với Thổ Nhĩ Kỳ bị gián đoạn.

Các khu công nghiệp và nhà máy cũng dừng hoạt động do các tuyến đường chính vào trung tâm thành phố bị “tê liệt.”

Tháng 3/2025, Chính phủ Syria đã đạt được thỏa thuận với SDF sáp nhập quân đội, lãnh thổ và tài nguyên thiên nhiên của nhóm này, bao gồm cả các mỏ dầu, vào chính phủ mới ở Damascus.

Tuy nhiên, diễn biến leo thang bạo lực này đã giáng một đòn mạnh vào thỏa thuận giữa hai bên, lẽ ra được thực hiện từ cuối năm 2025./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Hiện trường cuộc không kích của Israel xuống Kfarhatta, miền Nam Liban ngày 5/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liban chỉ trích các cuộc không kích mới của Israel

Tổng thống Liban Joseph Aoun nêu rõ Israel “tiếp tục các hành động tấn công nhằm phá hoại mọi nỗ lực ở cấp độ trong nước, khu vực và quốc tế nhằm chấm dứt tình trạng leo thang hiện nay.”