Theo báo Times of Israel, Thái tử Iran lưu vong Reza Pahlavi ngày 10/1 đã kêu gọi người dân tiếp tục tổ chức thêm hai đêm biểu tình chống lại chính quyền Cộng hòa Hồi giáo, đồng thời hối thúc các công chức và người lao động tham gia các cuộc đình công trên toàn quốc.
Trong thông điệp video bằng tiếng Ba Tư, ông Pahlavi ca ngợi “lòng dũng cảm và sự kiên cường” của những người biểu tình sau các cuộc xuống đường vào tối 8/1 và 9/1, đồng thời kêu gọi tiếp tục làm tê liệt khả năng kiểm soát của chính quyền trước làn sóng phản kháng đang lan rộng.
Hướng tới lực lượng lao động then chốt trong các lĩnh vực giao thông vận tải và năng lượng, ông Pahlavi kêu gọi người dân Iran tiếp tục xuống đường vào lúc 18h các ngày 10 và 11/1 để phản đối Cộng hòa Hồi giáo.
Ông tuyên bố: “Mục tiêu của chúng ta không còn chỉ là xuống đường biểu tình. Mục tiêu là chuẩn bị để chiếm giữ và kiểm soát các trung tâm đô thị.” Ông cũng cho biết đang “chuẩn bị trở về quê hương” vào một thời điểm mà ông tin là “rất gần.”
Trước đó, bà Shirin Ebadi, công dân Iran từng được trao Giải Nobel Hòa bình năm 2003, cảnh báo rằng việc chính quyền áp đặt lệnh cắt Internet trên toàn quốc trong những ngày qua “không phải là sự cố kỹ thuật… mà là một chiến thuật.”
Bà cho biết đã nhận được thông tin cho thấy hàng trăm người đã được đưa tới một bệnh viện ở Tehran hôm 8/1 với các “chấn thương” do trúng đạn ghém./.
Tổng thống Mỹ đe dọa can thiệp nếu Iran dùng bạo lực trấn áp biểu tình
Tuyên bố của Tổng thống Mỹ được đưa ra sau khi một số người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình lớn nhất tại Iran trong 3 năm qua, bùng phát vì khó khăn kinh tế, đã chuyển sang bạo lực tại nhiều tỉnh.