Ai Cập đẩy mạnh vai trò trung gian trong thúc đẩy kế hoạch hòa bình tại Gaza

Ngày 4/1, Ngoại trưởng Ai Cập Abdelatty đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan để thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza và hàng loạt vấn đề khu vực cùng quan tâm.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Ngày 4/1, phái đoàn Palestine do Phó Tổng thống Hussein al-Sheikh dẫn đầu đã có các cuộc làm việc với lãnh đạo cấp cao phụ trách tình báo và đối ngoại của Ai Cập tại Cairo, nhằm trao đổi về tình hình tại Dải Gaza và Bờ Tây, cũng như việc triển khai giai đoạn hai của thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty tái khẳng định sự ủng hộ vững chắc của Cairo đối với các quyền hợp pháp của nhân dân Palestine, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải sớm chuyển sang giai đoạn hai của thỏa thuận ngừng bắn.

Ông Abdelatty cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm viện trợ nhân đạo vào Gaza được duy trì liên tục. Ông đồng thời kêu gọi tạo điều kiện cho một giải pháp chính trị công bằng cho vấn đề Palestine, qua đó thúc đẩy tiến trình phục hồi sớm và tái thiết tại Gaza.

Bên cạnh đó, phái đoàn Palestine còn có cuộc gặp riêng với người đứng đầu Cơ quan Tình báo Ai Cập, ông Hassan Rashad.

Các cuộc tiếp xúc này nằm trong khuôn khổ những nỗ lực không ngừng của Ai Cập nhằm ổn định tình hình tại các vùng lãnh thổ Palestine và thúc đẩy việc triển khai giai đoạn tiếp theo của lệnh ngừng bắn.

Cũng trong ngày 4/1, Ngoại trưởng Ai Cập Abdelatty đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan để thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza và hàng loạt vấn đề khu vực cùng quan tâm.

Tại cuộc điện đàm, hai bên đã trao đổi quan điểm về tình hình ở Dải Gaza, đồng thời nhấn mạnh tới việc củng cố thỏa thuận ngừng bắn và tiến hành giai đoạn 2 của thỏa thuận hòa bình tại vùng lãnh thổ này.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng hai nước cũng khẳng định tầm quan trọng của nỗ lực thúc đẩy các thỏa thuận chuyển tiếp ở Gaza, đảm bảo hoạt động viện trợ nhân đạo không bị cản trở, cũng như sớm khởi động các nỗ lực phục hồi và tái thiết.

Thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, đạt được giữa Hamas và Israel vào ngày 10/10 năm ngoái, đã hoàn tất giai đoạn đầu với các hoạt động trao đổi tù nhân, chuyển giao viện trợ nhân đạo và việc Israel rút quân một phần.

Giai đoạn hai được đề xuất hướng tới mục tiêu Israel rút hoàn toàn lực lượng quân sự khỏi Gaza, giải giáp Hamas, khởi động tiến trình tái thiết và thành lập một cơ chế quản trị chuyển tiếp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hiện trường cuộc không kích của Israel xuống Kfarhatta, miền Nam Liban ngày 5/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liban chỉ trích các cuộc không kích mới của Israel

Tổng thống Liban Joseph Aoun nêu rõ Israel “tiếp tục các hành động tấn công nhằm phá hoại mọi nỗ lực ở cấp độ trong nước, khu vực và quốc tế nhằm chấm dứt tình trạng leo thang hiện nay.”

Đại sứ Palestine tại Anh Husam Zomlot. (Ảnh: AP)

Palestine chính thức khai trương Đại sứ quán tại Anh

Đại sứ Palestine tại Anh cho biết đây là “một thời khắc lịch sử,” khi Phái bộ Palestine tại Anh được nâng cấp lên quy chế Đại sứ quán Nhà nước Palestine, với đầy đủ địa vị và đặc quyền ngoại giao.

Ông Ali Larijani - Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran. (Ảnh: Iran International)

Iran cảnh báo Mỹ về “lằn ranh đỏ” an ninh

Cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei khẳng định an ninh của Iran là “lằn ranh đỏ” và cảnh báo bất kỳ “sự can thiệp quá sâu nào” đều sẽ phải đối mặt với phản ứng mạnh mẽ.

Hiện trường vụ nổ bên trong đền thờ Hồi giáo ở Wadi al-Dhahab, khu lân cận thành phố Homs, miền Trung Syria ngày 26/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Căng thẳng quân sự leo thang tại tỉnh Aleppo

Quân đội Syria tuyên bố đã bắn hạ nhiều UAV của SDF đang nhắm vào các vị trí quân sự gần đập Tishreen trong khi SDF khẳng định chỉ phản kháng sau khi bị các nhóm thân chính phủ nã pháo trước.