Quốc hội Iraq khởi động tiến trình thành lập chính phủ mới

Trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, ông Al-Halbousi giữ vai trò then chốt trong việc duy trì trật tự hoạt động lập pháp, hòa giải các tranh chấp và thúc đẩy đồng thuận trong hệ thống chính trị Iraq

Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Iran tại Tehran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Iran tại Tehran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông và Bắc Phi, trong phiên khai mạc ngày 29/12, Quốc hội Iraq đã bầu nghị sỹ Hồi giáo dòng Sunni Haibat Al-Halbousi làm Chủ tịch Quốc hội, qua đó chính thức khởi động tiến trình thành lập chính phủ mới - quá trình thường kéo dài nhiều tháng tại quốc gia Trung Đông này.

Theo tuyên bố của Quốc hội, ông Al-Halbousi giành được 208/283 phiếu ủng hộ. Trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, ông giữ vai trò then chốt trong việc duy trì trật tự hoạt động lập pháp, hòa giải các tranh chấp và thúc đẩy đồng thuận trong hệ thống chính trị Iraq vốn phân mảnh và mang nặng tính bè phái.

Theo Hiến pháp Iraq, tại phiên khai mạc, Quốc hội phải bầu Chủ tịch và hai Phó Chủ tịch, sau đó tiến hành bầu Tổng thống trong vòng 30 ngày. Tổng thống mới sẽ giao nhiệm vụ thành lập chính phủ cho khối nghị sĩ lớn nhất trong Quốc hội.

Trong cuộc bầu cử vừa qua, khối của Thủ tướng Mohammed Shia Al-Sudani đã giành được nhiều số ghế nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hiện trường vụ nổ bên trong đền thờ Hồi giáo ở Wadi al-Dhahab, khu lân cận thành phố Homs, miền Trung Syria ngày 26/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Căng thẳng quân sự leo thang tại tỉnh Aleppo

Quân đội Syria tuyên bố đã bắn hạ nhiều UAV của SDF đang nhắm vào các vị trí quân sự gần đập Tishreen trong khi SDF khẳng định chỉ phản kháng sau khi bị các nhóm thân chính phủ nã pháo trước.

Cảnh đổ nát do xung đột tại Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ khẳng định quyết tâm giải giáp Hamas

Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee cho biết Mỹ và các đối tác quốc tế vẫn kiên định yêu cầu Hamas phải giải giáp và không còn vai trò trong tương lai quản trị Gaza.