Israel đặt trong tình trạng cảnh giác cao trước khả năng Mỹ can thiệp Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump những ngày gần đây liên tục đe dọa can thiệp và cảnh báo giới lãnh đạo Iran không sử dụng vũ lực đối với người biểu tình.

Thủ tướng Netanyahu mới đây đã cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt với những hậu quả “khủng khiếp” nếu tấn công Israel. (Ảnh: THX/TTXVN)
Thủ tướng Netanyahu mới đây đã cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt với những hậu quả “khủng khiếp” nếu tấn công Israel. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel đang đặt trong tình trạng cảnh giác cao trước khả năng Mỹ can thiệp vào Iran, trong bối cảnh chính quyền Tehran đang đối mặt với làn sóng biểu tình chống chính phủ lớn nhất trong nhiều năm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump những ngày gần đây liên tục đe dọa can thiệp và cảnh báo giới lãnh đạo Iran không sử dụng vũ lực đối với người biểu tình. Ngày 10/1, ông Trump tuyên bố Mỹ “sẵn sàng giúp sức.”

Các nguồn thạo tin từ phía Israel không nêu cụ thể các biện pháp được áp dụng trong tình huống căng thẳng nêu trên.

Trước đó, Israel và Iran đã giao tranh trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày hồi tháng 6/2025, trong đó Mỹ cùng Israel tiến hành các cuộc không kích.

Nguồn tin tiết lộ, trong cuộc điện đàm ngày 10/1, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã tiến hành điện đàm, qua đó thảo luận về các cuộc biểu tình quy mô lớn chống chính quyền tại Iran, tình hình tại Syria, cũng như những nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình ở Gaza.

Israel chưa phát đi tín hiệu cho thấy mong muốn can thiệp vào tình hình Iran khi các cuộc biểu tình đang lan rộng tại nước Cộng hòa Hồi giáo, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai đối thủ lâu năm tiếp tục ở mức cao do những quan ngại của Israel liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí Economist đăng ngày 9/1, Thủ tướng Netanyahu cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt với những hậu quả “khủng khiếp” nếu tấn công Israel.

Đề cập đến các cuộc biểu tình, nhà lãnh đạo Israel nêu rõ: “Còn tất cả những vấn đề khác, tôi cho rằng chúng ta nên theo dõi xem điều gì đang diễn ra bên trong Iran."

Theo số liệu mới nhất từ Cơ quan Thông tấn Các nhà hoạt động Nhân quyền có trụ sở tại Mỹ, các cuộc biểu tình trên toàn quốc phản đối chính quyền tại Iran đã bước sang tuần thứ hai, trong khi số người thiệt mạng do bạo lực liên quan đã tăng lên ít nhất 116 người, cùng hơn 2.600 người bị bắt giữ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.

Hiện trường cuộc không kích của Israel xuống Kfarhatta, miền Nam Liban ngày 5/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liban chỉ trích các cuộc không kích mới của Israel

Tổng thống Liban Joseph Aoun nêu rõ Israel “tiếp tục các hành động tấn công nhằm phá hoại mọi nỗ lực ở cấp độ trong nước, khu vực và quốc tế nhằm chấm dứt tình trạng leo thang hiện nay.”

Đại sứ Palestine tại Anh Husam Zomlot. (Ảnh: AP)

Palestine chính thức khai trương Đại sứ quán tại Anh

Đại sứ Palestine tại Anh cho biết đây là “một thời khắc lịch sử,” khi Phái bộ Palestine tại Anh được nâng cấp lên quy chế Đại sứ quán Nhà nước Palestine, với đầy đủ địa vị và đặc quyền ngoại giao.