Một xe quân sự Liban trúng đạn súng máy của Israel

Các nguồn tin còn cáo buộc Israel đã tiến hành 11 đợt không kích vào một số thị trấn và làng mạc ở miền Nam Liban, bắn 40 quả đạn pháo, phá hủy 5 ngôi nhà và làm hư hại 20 ngôi nhà khác.

Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Liban (UNIFIL) tuần tra tại khu vực biên giới Liban-Israel, ngày 12/7/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)
Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Liban (UNIFIL) tuần tra tại khu vực biên giới Liban-Israel, ngày 12/7/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các nguồn tin an ninh cho biết một chiếc xe quân sự của Liban đã bị súng máy của Israel tấn công trong ngày 9/3 tại làng Aita al-Shaab, miền Nam Liban, song không xảy ra thương vong.

Vụ việc xảy ra khi quân đội Liban và Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Liban (UNIFIL) đang tiến hành hoạt động tuần tra thường lệ ở vùng trung tâm của khu vực biên giới.

Người phát ngôn UNIFIL Andrea Tenenti xác nhận đội tuần tra, trong đó có 1 xe quân sự của Liban, đã trúng đạn súng máy hạng nhẹ từ hướng Ranh giới Xanh gần làng Aita al-Shaab.

Vụ tấn công không gây ra thương vong.

UNIFIL và quân đội Liban đã khởi động điều tra để xác định nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Ngoài ra, các nguồn tin còn cáo buộc Israel đã tiến hành 11 đợt không kích vào một số thị trấn và làng mạc ở miền Nam Liban, bắn 40 quả đạn pháo vào nhiều địa điểm khác nhau, phá hủy 5 ngôi nhà và làm hư hại 20 ngôi nhà khác.

Lực lượng Hezbollah ở Liban cũng đã thừa nhận thực hiện nhiều cuộc tấn công vào các vị trí của Israel ở Ramtha, Hunin và Al-Baghdadi.

Tình trạng căng thẳng dọc biên giới Liban-Israel đã leo thang kể từ khi bắt đầu nổ ra cuộc xung đột Hamas-Israel, với việc Israel và phong trào Hồi giáo Hezbollah pháo kích và tấn công tên lửa lẫn nhau gần như hằng ngày.

Theo các nguồn tin an ninh, những cuộc đụng độ giữa Hezbollah và quân đội Israel đã khiến 345 người thiệt mạng bên phía Liban, trong đó có 231 chiến binh Hezbollah và 66 dân thường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục