Tổng thống Nga thảo luận với lãnh đạo Israel và Iran về tình hình Trung Đông

Tổng thống Nga Putin điện đàm với Thủ tướng Israel và Tổng thống Iran về diễn biến Trung Đông, nhấn mạnh giải pháp ngoại giao, đối thoại xây dựng và cam kết thúc đẩy giảm căng thẳng trong khu vực.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 16/1, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian.

Điện Kremlin ra thông cáo nêu rõ trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Putin và Thủ tướng Netanyahu, hai bên đã thảo luận tình hình Trung Đông và những diễn biến liên quan tới Iran.

Nhà lãnh đạo Nga đã nêu ra các phương hướng cơ bản ủng hộ việc tăng cường các nỗ lực chính trị và ngoại giao để đảm bảo ổn định và an ninh trong khu vực; đồng thời khẳng định Moskva sẵn sàng tiếp tục nỗ lực làm trung gian hòa giải và thúc đẩy đối thoại mang tính xây dựng với tất cả các quốc gia có liên quan.

Cuối cuộc điện đàm, Tổng thống Putin và Thủ tướng Netanyahu nhất trí tiếp tục tham vấn ở nhiều cấp độ khác nhau.

Trả lời phỏng vấn báo giới cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết sẽ thông báo kết quả cuộc điện đàm giữa Tổng thống Putin với người đồng cấp Iran Pezeshkian trong thời gian tới.

Dù vậy, ông Peskov thẳng thắn đánh giá tình hình căng thẳng hiện nay ở Iran và Trung Đông, đồng thời cho biết Tổng thống Putin sẽ tiếp tục thúc đẩy giảm leo thang tình hình trong khu vực./.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.