Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố chưa có kế hoạch điều bộ binh tới Syria

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevult Cavusoglu tuyên bố nước này chưa có ý định triển khai bộ binh tới Syria để chống nhóm IS, bất chấp thực tế vẫn cần tính đến phương án này.
Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố chưa có kế hoạch điều bộ binh tới Syria ảnh 1Binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ gác tại khu vực biên giới ở Suruc, tỉnh Sanliurfa, nơi người Kurd chạy khỏi thị trấn Kobane, Syria sau các vụ tấn công của phiến quân IS. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevult Cavusoglu ngày 13/8 tuyên bố nước này chưa có ý định triển khai bộ binh tới Syria để chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, bất chấp thực tế vẫn cần tính đến phương án này.

Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình HaberTurk, ông Cavusoglu nói: "Mặc dù ở thời điểm này (chúng tôi) chưa tính đến việc triển khai chiến dịch trên bộ, song trong tương lai mọi biện pháp cần thiết để chống IS - kể cả các chiến dịch trên bộ - đều có thể được hiện thực hóa. Đó là quan điểm cá nhân của tôi."

Cùng ngày, IS công bố một đoạn ghi âm tuyên bố chính "chân rết" của tổ chức cực đoan này ở bán đảo Sinai (Ai Cập) đã hành quyết con tin người Croatia, 1 ngày sau khi hình ảnh chụp một thi thể bị chặt đầu được cho là của con tin người Croatia được những kẻ ủng hộ IS tung lên Internet./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục