Thủ tướng New Zealand ấn định thời điểm tổng tuyển cử

Thủ tướng John Key nhấn mạnh việc bầu cử vào ngày 20/9 tới là vì lợi ích tốt nhất của người dân và giúp cử tri có thêm thời gian trước bỏ phiếu.
Thủ tướng New Zealand ấn định thời điểm tổng tuyển cử ảnh 1Thủ tướng New Zealand John Key. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 10/3, Thủ tướng New Zealand John Key đã công bố tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 20/9 tới.

Trong tuyên bố, Thủ tướng Key nhấn mạnh việc ấn định thời điểm bầu cử là vì lợi ích tốt nhất của người New Zealand cũng như giúp cử tri có thêm nhiều thời gian trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra.

Đặc biệt, Thủ tướng Key chọn lựa tháng Chín để cuộc tổng tuyển cử không bị trùng vào Hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo G20 diễn ra tại Australia từ ngày 15-16/11, mà trong đó New Zealand đã được mời tham gia. Theo kế hoạch, chính phủ New Zealand sẽ giải tán quốc hội vào ngày 14/8 tới.

Với việc lãnh đạo New Zealand trong hai nhiệm kỳ liên tiếp, Đảng Quốc gia của ông Key sẽ thực hiện chiến dịch tranh cử trong đó tập trung vào những thành tích mạnh mẽ của chính phủ, cùng những kế hoạch để tiếp nối sự phát triển tại New Zealand trong ba năm tới.

Trong những cuộc thăm dò dư luận gần đây, Đảng Quốc gia đều dẫn trước phe đối lập gồm đảng Lao động và đảng Xanh, bất chấp các chính sách không được đa số ủng hộ, như tư nhân hóa một phần các công ty năng lượng quốc doanh.

Chính phủ New Zealand được chọn ra từ 120 thành viên Quốc hội, trong đó các đại biểu được bầu phổ thông đầu phiếu theo đơn vị bầu cử một đại biểu và theo đại diện tỷ lệ được lựa chọn từ danh sách các đảng phái.

Theo đó, mỗi cử tri có hai phiếu, một phiếu cho đại diện đơn vị bầu cử và một phiếu cho đảng phái chính trị. Số ghế của mỗi đảng sẽ được tính theo tỷ lệ số phiếu của đảng đó.

Một nhiệm kỳ Quốc hội New Zealand kéo dài tối đa ba năm và lần tổng tuyển cử gần đây nhất diễn ra tháng 11/2011./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục