Thụy Điển điều chiến đấu cơ chặn bốn máy bay quân sự Nga

Quân đội Thụy Điển thông báo các máy bay chiến đấu của nước này đã chặn 4 máy bay Nga trong không phận quốc tế thuộc vùng biển Baltic.
Thụy Điển điều chiến đấu cơ chặn bốn máy bay quân sự Nga ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Vedomosti)

Reuters đưa tin, Quân đội Thụy Điển ngày 24/3 thông báo các máy bay chiến đấu của nước này đã chặn 4 máy bay Nga trong không phận quốc tế thuộc vùng biển Baltic khi hệ thống thu phát tín hiệu điện tử của các máy bay Nga bị tắt.

Thụy Điển - không phải là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - cho biết đã chặn 2 máy bay ném bom tầm xa Topolev Tu-22M được 2 chiến đấu cơ Sukhoi hộ tống.

Tuyên bố của quân đội Thụy Điển nêu rõ: "Mặc dù mức độ cảnh báo không tăng, song các lực lượng vũ trang Thụy Điển luôn theo dõi hoạt động tăng cường ở khu vực gần biên giới của chúng tôi."

Việc Nga gia tăng các hoạt động bay gần biên giới châu Âu trong 2 năm vừa qua đã khiến máy bay của các nước thành viên NATO và đồng minh như Thụy Điển phải xuất kích hàng trăm lần.

Hồi tháng 12/2014, Thụy Điển và Đan Mạch đã triệu đại sứ Nga tại 2 nước này để phản đối vụ một máy bay quân sự Nga tắt hệ thống thu phát tín hiệu điện tử và suýt va chạm với một máy bay thương mại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục