Tìm thấy chiếc máy bay Canada bị rơi ở Nam Cực

Lực lượng cứu hộ ngày 25/1 đã tìm thấy xác một chiếc máy bay đã bị mất tích tại Nam Cực cùng ba người Canada ở trên khoang.
Lực lượng cứu hộ ngày 25/1 đã tìm thấy xác một chiếc máy bay đã bị mất tích tại Nam Cực cùng ba người Canada ở trên khoang. Các quan chức đã mô tả vụ tai nạn tại một sườn núi dốc đứng là "không có khả năng sống sót". Chiếc máy bay Twin Otter đã mất tích tại một dãy núi khá hẻo lánh vào ngày thứ Tư khi chở hàng tiếp tế tới căn cứ Nam Cực của Italy, đặt tại Vịnh Terra Nova. Sau bốn ngày bị cản trở bởi thời tiết xấu, hôm thứ Bảy, các đội máy bay trực thăng đã tìm thấy xác chiếc máy bay xấu số tại dãy núi Queen Alexandra. [Tìm kiếm máy bay chở 3 người mất tích ở Nam Cực] "Nơi xảy ra tai nạn nằm ở độ cao 3.900m tại sườn phía Bắc của dãy núi Queen Alexandra"- Trung tâm điều phối cứu hộ New Zealand nói (RCCNZ) - "Xác chiếc máy bay nằm trên một sườn núi dốc đứng, gần với đỉnh núi Elizabeth. Có vẻ như máy bay đã đâm thẳng vào núi và không có khả năng sống sót." Điều phối viên của trung tâm là Tracy Brickles nói rằng đây là kết cục buồn với hoạt động tìm kiếm cứu nạn. "Hoạt động cứu nạn đã diễn ra khó khăn, trong các điều kiện đầy thách thức, nhưng chúng tôi vẫn giữ hy vọng về một kết quả tích cực. Tâm tưởng của chúng tôi giờ đây đều đang hướng về các gia đình của phi hành đoàn" - Brickles nói. Chiếc máy bay thuộc sở hữu của hãng hàng không Kenn Borek Air có trụ sở ở Calgary chuyên bay thuê cho chương trình Nam Cực của Mỹ. Nó đã mất tích tại một khu vực nhiều đồi núi khi mới được nửa hành trình từ Nam Cực tới Terra Nova, vốn cách nhau 1.400km. RCCNZ cho biết hai chiếc trực thăng đã bay qua xác chiếc máy bay vào cuối ngày thứ Bảy, sau khi cất cánh từ một trại căn cứ nằm cách điểm xảy ra tai nạn 50km và đó là khoảng cách gần nhất họ có thể thực hiện được. "Hạ cánh là điều không thể thực hiện. Các đội trực thăng đã có thể khảo sát địa điểm xảy ra tai nạn trong thời gian ngắn trước khi trở về căn cứ Beardmore Glacier" - RCCNZ nói. Kenn Borek Air xác nhận rằng người ta đã nhìn thấy xác chiếc máy bay gặp nạn. Các đội trực thăng và lực lượng cứu hộ vùng núi sẽ tìm cách tiếp cận địa điểm xảy ra tai nạn và hiện họ đang chờ cho điều kiện thời tiết thuận lợi hơn.
Tìm thấy chiếc máy bay Canada bị rơi ở Nam Cực ảnh 1
Máy bay Twin Otter trước khi gặp nạn
Những người mất tích sau tai nạn chưa được nêu danh tính, dù báo chí New Zealand cho biết cơ trưởng là Bo Heath, một phi công chuyên bay vùng cực rất nhiều kinh nghiệm. RCCNZ điều phối hoạt động cứu hộ bởi dãy núi Queen Alexandra nằm trong vùng cứu hộ của New Zealand. Cơ quan này cho biết thân nhân của những người gặp nạn đã được thông báo về tin dữ./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục