Tình báo Đức muốn hợp tác lâu dài với Tổng thống Syria

Tình báo Đức muốn tăng cường hợp tác lâu dài với chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assads khi có kế hoạch cử một nhân viên tình báo tới làm việc tại thủ đô nước này.
Tình báo Đức muốn hợp tác lâu dài với Tổng thống Syria ảnh 1Trụ sở Cục Tình báo liên bang Đức (BND) tại Pullach, miền nam Đức ngày 12/8/2013. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 18/12, báo chí Đức cho biết tình báo Đức muốn tăng cường hợp tác lâu dài với chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assads khi có kế hoạch cử một nhân viên tình báo tới làm việc tại thủ đô nước này.

Báo Đức Hình ảnh dẫn các nguồn giấu tên cho biết Cục Tình báo liên bang Đức (BND) muốn nhanh chóng mở trụ sở đại diện với một nhân viên làm việc lâu dài ở Damacus.

Hiện BND đang tiến hành các biện pháp chuẩn bị cho kế hoạch này, trong đó nhân viên BND có thể chuyển tới văn phòng Đại sứ quán Đức hiện bị đóng cửa ở Damacus.

Có thể vào đầu năm 2016, Chính phủ Đức sẽ cử nhân viên BND tới Syria dù thông tin chính thức cho tới nay vẫn không được tiết lộ.

Theo báo trên, với việc cử nhân viên BND tới Syria, tình báo hai nước có thể nhắm tới việc hợp tác bền chặt và lâu dài.

Hợp tác tình báo giữa hai bên đã được duy trì tuy không chính thức, theo đó đã có những nhân viên tình báo Đức thường xuyên tới Damacus để trao đổi thông tin với các đối tác Syria.

Tuy nhiên, việc hợp tác này có thể có những khúc mắc về chính trị do Syria thường bị phê phán về việc vi phạm nhân quyền một cách có hệ thống.

Năm 2012, Đức đã trục xuất Đại sứ Syria về nước và vì lý do an ninh, Đại sứ quán Đức ở Damacus cũng đã bị đóng cửa.

Hiện Syria đang là đối tác quan trọng trong cuộc chiến chống lực lượng Hồi giáo cực đoan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục