Tổng thống Mỹ chuẩn bị áp đặt trừng phạt mới với Nga

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 10/4 đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel, trong đó nhấn mạnh rằng Mỹ và đồng minh cần chuẩn bị vòng trừng phạt mới đối với Nga nếu nước này gia tăng căng thẳng trong cuộc khủng hoảng Ukraine. 
Tổng thống Mỹ chuẩn bị áp đặt trừng phạt mới với Nga ảnh 1Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Đức Angela Merkel điện đàm về khả năng áp đặt trừng phạt mới với Nga (Nguồn: Getty)

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 10/4 đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel, trong đó nhấn mạnh rằng Mỹ và đồng minh cần chuẩn bị vòng trừng phạt mới đối với Nga nếu nước này gia tăng căng thẳng trong cuộc khủng hoảng Ukraine.

"Tống thống nhấn mạnh sự cần thiết để Mỹ, Liên minh châu Âu và các đối khác toàn cầu khác chuẩn bị các bước tiếp theo đáp trả việc Nga leo thang căng thẳng bằng các biện pháp trừng phạt bổ sung," tuyên bố của Nhà Trắng cho biết.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh phong trào biểu tình ly khai lan tràn ở miền Đông Ukraine. Mỹ cho rằng Moskva kích động những cuộc biểu tình "phá hoại và làm mất ổn định tại Ukraine." "Các nhà lãnh đạo một lần nữa kêu gọi Nga rút quân khỏi khu vực biên giới," tuyên bố cho hay.

Cũng trong ngày 10/4, trong cuộc họp giữa Ngân hàng thế giới và Quỹ Tiền tệ quốc tế tại Washington, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jacob Lew cũng đã phát đi cảnh cáo tương tự đối với người đồng cấp Nga Anton Siluanov, gia tăng sức ép với Moskva.

Ukraine hiện đang phải đối với mặt cuộc khủng hoảng mới sau việc Crimea tuyên bố độc lập và sáp nhập vào Nga, trong khi quan hệ giữa Moskva và phương Tây đang ở thời điểm tồi tệ nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục