Tổng thống Serbia giải tán quốc hội, tổ chức bầu cử sớm

Tổng thống Serbia Tomislav Nikolic đã giải tán quốc hội và dự kiến tổ chức bầu cử sớm vào ngày 24/4 tới trong bối cảnh đảng cầm quyền đang tìm cách thắt chặt quyền lực.
Tổng thống Serbia giải tán quốc hội, tổ chức bầu cử sớm ảnh 1Tổng thống Serbia Tomislav Nikolic đã ký sắc lệnh giải tán quốc hội. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP, ngày 4/3, Tổng thống Serbia Tomislav Nikolic đã giải tán quốc hội và dự kiến tổ chức cuộc bầu cử sớm vào ngày 24/4 tới trong bối cảnh các thành viên bảo thủ của đảng cầm quyền đang tìm cách thắt chặt quyền lực giữa lúc Serbia gặp phải những vấn đề về kinh tế và căng thẳng do hàng vạn người di cư di chuyển qua nước này.

Tổng thống Nikolic tuyên bố, ngày 4/3 ông đã ký sắc lệnh bầu cử và bày tỏ rằng ông sẽ hạnh phúc nếu liên minh cầm quyền do Đảng Tiến bộ Serbia và Thủ tướng Aleksandar Vucic lãnh đạo giành chiến thắng trong cuộc bầu cử được tổ chức sớm hơn 2 năm so với dự kiến này.

Trước đó, Thủ tướng Vucic cũng khẳng định cuộc bầu cử sớm là cần thiết để nội các mới với sứ mệnh rõ ràng có thể theo đuổi các hoạt động cải cách kinh tế và những cải cách khác cần thiết để Serbia gia nhập Liên minh châu Âu (EU)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục