Tổng thống Ukraine ký luật ân xá, hủy lệnh chống biểu tình

Theo trang web Tổng thống Ukraine ngày 31/1, ông đã ký luật ân xá có điều kiện cho người bị bắt giữ, phê chuẩn bãi bỏ luật chống biểu tình.
Tổng thống Ukraine ký luật ân xá, hủy lệnh chống biểu tình ảnh 1Người biểu tình chống chính phủ tập trung tại thủ đô Kiev ngày 29/1 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, trang website của Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovich cho biết ngày 31/1, Tổng thống đã ký luật ân xá có điều kiện cho những người bị bắt giữ trong vụ bất ổn quy mô lớn trên đường phố và phê chuẩn việc bãi bỏ luật chống biểu tình.

Theo trang website của trên, Tổng thống Yanukovich đã ký các luật trên mặc dù ông đang nghỉ phép vì mắc bệnh hô hấp cấp tính.

Việc bãi bỏ luật chống biểu tình đã được hàng nghìn người biểu tình tại Kiev hoan nghênh, song họ vẫn không chấp thuận luật ân xá vì nó bao gồm điều kiện theo đó các nhà hoạt động phải rời khỏi các tòa nhà chiếm đóng.

Cùng ngày, phát biểu với người đồng cấp Đức Frank-Walter Steinmeier tại Berlin, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói rằng các nhượng bộ của Tổng thống Ukraine với người biểu tình là chưa đủ để tháo ngòi cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này.

Theo ông Kerry, "các thế lực bên ngoài" không nên can thiệp vào cuộc khủng hoảng mà phải để người dân Ukraine tự giải quyết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục