Trí thức kiều bào Anh mong muốn góp phần xây dựng đất nước

Nhiều trí thức người Việt Nam tại Anh bày tỏ mong muốn đóng góp nhiều hơn trong xây dựng đất nước và tăng cường quan hệ hai nước.
Trí thức kiều bào Anh mong muốn góp phần xây dựng đất nước ảnh 1Đại sứ Nguyễn Văn Thảo chụp ảnh lưu niệm với các trí thức, giảng viên người Việt tại Anh. (Ảnh: Lê Phương/Vietnam+)

Lần đầu tiên, các trí thức, giảng viên người Việt Nam đang làm nghiên cứu sinh hoặc tham gia giảng dạy tại nhiều trường đại học ở Anh đã có dịp gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ với nhau về những công việc đang làm với mong muốn có thể đóng góp nhiều hơn cho nước nhà.

Trong buổi gặp mặt được tổ chức tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Anh ngày 15/11, Đại sứ Nguyễn Văn Thảo đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới tất cả các giảng viên nhân Ngày Hiến chương các nhà giáo 20/11 sắp tới.

Bày tỏ niềm tự hào được biết có một đội ngũ đông đảo trí thức người Việt có chuyên môn trong nhiều lĩnh vực đang giảng dạy tại nhiều trường đại học trên toàn nước Anh, Đại sứ Nguyễn Văn Thảo hy vọng rằng lực lượng trí thức này sẽ là nền tảng để hình thành mạng lưới trí thức Việt tại Anh, góp phần phối hợp với Đại sứ quán xây dựng hình ảnh đất nước Việt Nam đẹp hơn trong mắt người dân Anh, cũng như giúp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước đi vào chiều sâu và có hiệu quả thiết thực.

Tham dự buổi gặp mặt, giáo sư Nguyễn Thị Kim Thanh - chuyên nghiên cứu về vật liệu nano tại Đại học College London (UCL) - đã chia sẻ mong muốn dùng kỹ thuật nano giúp Việt Nam chống và điều trị các bệnh truyền nhiễm.

Bên cạnh việc liên tục về Việt Nam tổ chức các buổi hội thảo khoa học, giáo sư Thanh cũng đang tích cực vận động các nhà khoa học trẻ Việt Nam tham gia Hội khoa học "Hàn lâm trẻ toàn cầu" để Việt Nam có thêm tiếng nói trong giới khoa học trên toàn thế giới.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đăng Bằng - giảng viên cao cấp Đại học Cambridge, đồng thời là giám đốc chương trình đào tạo quản trị quốc gia - lại rất tâm huyết với kế hoạch thành lập mạng lưới có sự liên kết, tham gia của trí thức người Việt ở nhiều nước trên thế giới nhằm giúp chính phủ phản biện trong các quyết sách lớn của đất nước.

Đông đảo các giảng viên đang giảng dạy trong nhiều lĩnh vực tài chính - ngân hàng, luật, giáo dục, năng lượng, viễn thông... đều bày tỏ nguyện vọng thiết tha muốn đóng góp cho quê hương, nhưng thừa nhận mới chỉ có các mối kết nối mang tính cá nhân nên hiệu quả chưa như mong muốn.

Đáp lại ý kiến của các trí thức, Đại sứ Nguyễn Văn Thảo đề xuất kế hoạch tạo kênh thông tin chính thức với đầu mối là Đại sứ quán nhằm kết nối giữa lực lượng trí thức ở Anh với trí thức ở trong nước.

Bên cạnh đó, Đại sứ quán cũng sẽ thúc đẩy tổ chức thêm các sự kiện giao lưu giữa trí thức, giảng viên người Việt với lực lượng du học sinh Việt Nam để các thầy cô có thể chia sẻ với các em về kinh nghiệm thành công trong môi trường học tập có tính cạnh tranh cao như ở Anh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục