Trung Quốc bác tin xâm nhập lãnh thổ Triều Tiên

Trung Quốc đã bác bỏ tin nói rằng quân đội nước này xâm nhập lãnh thổ Triều Tiên sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-Il qua đời.
Trung Quốc ngày 28/12 đã bác bỏ tin nói rằng quân đội nước này xâm nhập lãnh thổ Triều Tiên giữa lúc quốc tế đang lo ngại về tình hình tại Triều Tiên sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-Il qua đời.

Theo BBC, trong cuộc họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân khẳng định tin tức trên truyền thông nói rằng "Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) xâm nhập lãnh thổ Triều Tiên" là "hoàn toàn vô căn cứ", đồng thời bác bỏ tin đồn PLA vượt biên giới vào Bắc Triều Tiên để duy trì ổn định sau sự ra đi đột ngột của ông Kim Jong-Il.

 Những tin đồn này chỉ xuất hiện trên một số trang mạng xã hội ở Hàn Quốc và Trung Quốc trong lúc Bình Nhưỡng đang tổ chức tang lễ cho ông Kim Jong-Il và trong bối cảnh lo ngại về sự ổn định tại Triều Tiên đang gia tăng, cả về chính sách tới đây của Triều Tiên và về khả năng chèo lái đất nước của "tân tổng tư lệnh" chưa tới 30 tuổi Kim Jong-Un.

Trong khi đó, tờ Le Monde của Pháp dẫn lời các tổ chức nhân quyền nói rằng cùng thời gian tổ chức lễ tang cho nhà lãnh đạo Kim Jong-Il, Bắc Triều Tiên đã tiến hành thanh trừng "nhiều nhân vật đối lập tiềm tàng", thậm chí xử tử một số người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục