Trung Quốc phóng thành công vệ tinh khí tượng Phong Vân-II 08

Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh khí tượng Phong Vân-II 08 từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương thuộc tỉnh Tứ Xuyên, bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 3A.
Trung Quốc phóng thành công vệ tinh khí tượng Phong Vân-II 08 ảnh 1 Tên lửa đẩy Trường Chinh 4C mang theo vệ tinh Dao Cảm-25 rời bệ phóng. Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)

THX đưa tin, vào lúc 9 giờ 02 phút sáng 31/12, Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh khí tượng Phong Vân-II 08 từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương thuộc tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam nước này, bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 3A.

Vệ tinh Phong Vân-II 08 sẽ thu thập các dữ liệu về khí tượng, hàng hải và thủy văn; truyền thông tin phục vụ công tác dự báo thời tiết và theo dõi môi trường.

Cả tên lửa đẩy Trường Chinh 3A và vệ tinh Phong Vân-II 08 đều do Tập đoàn Khoa học Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc chế tạo.

Trung Quốc phóng vệ tinh Phong Vân-II 07 hồi tháng 1/2012./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục