Trung Quốc-Triều Tiên thảo luận nối lại đàm phán 6 bên

Ngày 29/8, Đặc phái viên về đàm phán 6 bên của TQ cho biết đã thảo luận với người đồng cấp Triều Tiên về khả năng nối lại đàm phán.
Ngày 29/8, Đặc phái viên phụ trách đàm phán 6 bên của Trung Quốc, Vũ Đại Vĩ cho biết đã tiến hành "các cuộc thảo luận tỉ mỉ" với người đồng cấp Triều Tiên Kim Kye Gwan về khả năng tái khởi động tiến trình đàm phán 6 bên liên quan đến chương trình hạt nhân gây nhiều tranh cãi của Bình Nhưỡng.

Phát biểu tại Bình Nhưỡng sau cuộc hội đàm với Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Triều Tiên, Kim Kye Gwan, đặc phái viên Vũ Đại Vĩ nhấn mạnh: "Liên quan đến các vấn đề trên Bán đảo Triều Tiên và hướng đến mục tiêu nối lại đàm phán sáu bên, chúng tôi đã tiến hành các cuộc thảo luận tỉ mỉ. Chúng tôi đã tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau. Tuy nhiên đến nay, khó có thể đánh giá điều này sẽ tạo ra được ảnh hưởng như thế nào."

Chuyến thăm Triều Tiên của ông Vũ Đại Vĩ bắt đầu từ ngày 26/8 vừa qua, diễn ra trước thời điểm đánh dấu 10 năm khởi động các cuộc đàm phàn 6 bên, đồng thời trong bối cảnh đang có những dấu hiệu cải thiện hướng tới nối lại đối thoại giữa hai miền Triều Tiên./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục