Ukraine cáo buộc Nga cử 7.500 binh lính tới miền Đông

Ngày 22/11, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Stepan Poltorak khẳng định hiện có 7.500 binh sỹ Nga hiện diện ở miền Đông nước này
Ukraine cáo buộc Nga cử 7.500 binh lính tới miền Đông ảnh 1Binh sỹ Nga trong một cuộc tập trận. (Nguồn: THX/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 22/11, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Stepan Poltorak khẳng định hiện có 7.500 binh sỹ Nga hiện diện ở miền Đông nước này - nơi lực lượng ly khai đang giao tranh với các binh lính chính phủ trong những tháng qua.

Ông Poltorak nói: “Rất tiếc, công tác bình ổn tình hình ở miền Đông Ukraine không chỉ phụ thuộc vào chúng tôi. Sự hiện diện của 7.500 đại diện thuộc lực lượng vũ trang Nga trên lãnh thổ Ukraine đang gây bất ổn và ngăn cản chúng tôi bình ổn tình hình ở khu vực này.”

Cùng ngày, các quan chức an ninh từ Kiev cho biết 4 binh sỹ Ukraine đã thiệt mạng và 10 người khác bị thương trong vụ các đụng độ ở miền Đông trong 24 giờ đồng hồ qua.

Trước đó hôm 21/11, quân đội Ukraine cũng cáo buộc Nga đã lần đầu tiên nã pháo sang vùng lãnh thổ của nước này kể từ khi lệnh ngừng bắn được ký kết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục