Ukraine tố nghi phạm vụ đánh bom Kharkov nhận vũ khí từ Nga

Quan chức an ninh Ukraine cho biết các nghi phạm trong vụ nổ làm 2 người thiệt mạng tại cuộc tuần hành hòa bình ở thành phố Kharkov, miền Đông Ukraine đã nhận được vũ khí và chỉ thị từ Nga.
Ukraine tố nghi phạm vụ đánh bom Kharkov nhận vũ khí từ Nga ảnh 1Hiện trường vụ đánh bom tại Kharkov hôm 22/2. (Ảnh: AP)

Ngày 22/2, Markian Lubkivskyi - trợ lý của người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) Valentyn Nalivaichenko cho biết các nghi phạm trong vụ nổ làm 2 người thiệt mạng tại cuộc tuần hành hòa bình ở thành phố Kharkov, miền Đông Ukraine đã nhận được vũ khí và chỉ thị từ Nga.

Theo ông Lubkivskyi, 4 nghi phạm đã bị bắt giữ. Quan chức này nói thêm: "Đó là những công dân Ukraine, được chỉ thị và nhận vũ khí tại Liên bang Nga, ở (thành phố) Belgorod."

Trước đó, một công tố viên địa phương của Ukraine nói rằng các nhân chứng đã nhìn thấy một thiết bị nổ được ném ra từ một chiếc xe đi ngang qua vào đám đông tham gia cuộc tuần hành ở Kharkov./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục