Vận động viên Malaysia bị tước huy chương vàng vì "dính" doping

Ban tổ chức ASIAD 17 vừa quyết định tước huy chương vàng wushu của vận động viên người Malaysia Tai Cheau Xuen sau cuộc kiểm tra doping.
Vận động viên Malaysia bị tước huy chương vàng vì "dính" doping ảnh 1Vận động viên người Malaysia Tai Cheau Xuen. (Nguồn: thestar.com.my)

Theo phóng viên TTXVN có mặt tại Incheon (Hàn Quốc), ban tổ chức ASIAD 17 vừa quyết định tước huy chương vàng wushu của vận động viên người Malaysia Tai Cheau Xuen sau cuộc kiểm tra doping. Đây là vận động viên thứ ba tại ASIAD 17 có kết quả dương tính với doping.

Cuộc kiểm tra doping đã được tiến hành từ hôm 20/9, sau khi Tai Cheau Xuen, 24 tuổi, giành huy chương vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Malaysia ở ASIAD 17.

Theo kết quả kiểm tra, Ủy ban Olympic châu Á (OCA) cho biết Tai Cheau Xuen dương tính với chất cấm sibutramine, hoạt chất có tác động đến hệ thần kinh trung ương, làm tăng lượng serotonine và noradrenaline trong não.

Tuy nhiên, OCA chưa đưa ra thông báo chính thức do Tai Cheau Xuen và Ủy ban Olympic Malaysia đã yêu cầu kiểm tra mẫu thử B.

Trước Tai Cheau Xuen, cầu thủ bóng đá Khurshed Beknazarov của đội Olympic Tajikistan và vận động viên bóng mềm Yi Sophany của Campuchia đã bị loại khỏi giải đấu vì dương tính với doping.

Theo người phụ trách y tế của OCA, M. Jegathesan, sẽ có khoảng 1900 trường hợp được kiểm tra doping tại ASIAD 17.

Với trường hợp của Yi Sophany, vận động viên của Campuchia bào chữa rằng cô chỉ sử dụng sibutramine với mục đích giảm cân và làm đẹp. Tuy nhiên, OCA buộc phải kỷ luật Yi Sophany bởi sibutramine nằm trong danh mục chất cấm của Liên đoàn chống doping thế giới (World Anti-Doping Agency)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục