[Video] Nga không từ bỏ trung chuyển khí đốt qua Ukraine

Xung quanh quan hệ Nga-Ukraine về khí đốt, chính phủ Nga tuyên bố không có kế hoạch từ bỏ hoàn toàn việc trung chuyển khí đốt qua Ukraine.

Xung quanh quan hệ Nga- Ukraine về vấn đề khí đốt, ngày 28/12, chính phủ Nga tuyên bố không có kế hoạch từ bỏ hoàn toàn việc trung chuyển khí đốt qua Ukraine.

Moskva sẽ tiếp tục đàm phán với Kiev, song sẽ không ký hợp đồng mới sau năm 2019 với những điều kiện bất lợi.

[Video] Nga không từ bỏ trung chuyển khí đốt qua Ukraine ảnh 1Đường ống dẫn khí đốt tại trạm cung cấp khí gần làng Volovets, miền tây Ukraine. (Nguồn: Reuters/TTXVN)
(VNEWS)