[Video] Úp mở đằng sau sứ mệnh lịch sử của tàu vũ trụ X-37B

Nhiều ý kiến suy đoán rằng X-37B có thể được sử dụng như một loại vũ khí, trong đó có nhiệm vụ vô hiệu hóa vệ tinh của đối phương.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bí mật kéo dài gần hai năm, ngày 7/5, tàu vũ trụ không người lái X-37B của Không quân Mỹ đã trở về Trái đất an toàn.

Nhiệm vụ chính xác của X-37B đến nay chưa được tiết lộ. Nhiều ý kiến suy đoán rằng X-37B có thể được sử dụng như một loại vũ khí, trong đó có nhiệm vụ vô hiệu hóa vệ tinh của đối phương.

Tuy nhiên, không quân Mỹ đã bác bỏ ý kiến này và nhấn mạnh X-37B chỉ đơn giản đang tiến hành các thử nghiệm trên quỹ đạo, như hệ thống bảo vệ nhiệt, hệ thống điện tử, các cấu kiện hoạt động trong nhiệt độ cao và các vật liệt cách điện có thể tái sử dụng./.

(VNews)