Việt kiều tại Nga kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao Việt-Nga

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok và cộng đồng người Việt tại Khabarovsk đã tổ chức míttinh chào mừng 85 năm thành lập Đảng, 65 năm thiết lập quan hệ Việt Nam-Nga và đón Tết cổ truyền.
Việt kiều tại Nga kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao Việt-Nga ảnh 1

Trong các ngày 1/2 và 3/2, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok và cộng đồng người Việt tại Khabarovsk đã tổ chức míttinh liên hoan chào mừng 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2015), 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam-Liên bang Nga (30/1/1950-30/1/2015) và đón Tết cổ truyền dân tộc Ất Mùi 2015.

Tới dự buổi míttinh có toàn thể cán bộ, phu quân, phu nhân của Tổng Lãnh sự quán và đại diện Hội người Việt, Hội phụ nữ, Hội sinh viên, đại diện các trung tâm kinh doanh, các doanh nghiệp Việt Nam tại Vladivostok và Khabarovsk.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Tổng lãnh sự quán và các Hội người Việt, Hội phụ nữ, Hội sinh viên và doanh nghiệp Việt Nam đã ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, gắn liền với những thắng lợi hào hùng của dân tộc ta trong suốt chặng đường lịch sử đầy gian nan, thử thách 85 năm qua; thể hiện quyết tâm đoàn kết, phấn đấu theo lý tưởng của Đảng, vì sự nghiệp hòa bình, thịnh vượng của đất nước Việt Nam ngàn năm văn hiến; nguyện sống, làm việc, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Các đại diện cũng điểm lại quá trình hình thành cộng đồng người Việt tại tỉnh Primorye và Khabarovsk, vui mừng nhận thấy cộng đồng luôn đoàn kết, hòa nhập với người dân sở tại, tôn trọng và chấp hành tốt luật pháp của nước bạn; siêng năng, nỗ lực và luôn hướng về cội nguồn; tích cực xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Primorye và Khabarovsk ngày càng trưởng thành, góp phần xây dựng Tổ quốc và hun đúc hơn nữa tình hữu nghị nồng thắm, mối hợp tác toàn diện và hiệu quả giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Đại diện Tổng lãnh sự quán đã tóm lược quá trình 65 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết, nay là Liên bang Nga, kể từ ngày 30/1/1950 đến nay; nêu rõ ý nghĩa to lớn của sự kiện trọng đại này đối với mối bang giao trong sự nghiệp cách mạng của cả hai nước, hai dân tộc.

Mối quan hệ đó ngày càng nở hoa kết trái và hiện nay đã được nâng lên một tầm cao mới, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, với sự tin tưởng lẫn nhau đã được thử thách qua thời gian.

Buổi míttinh, liên hoan diễn ra trong bầu không khí thân tình và vui tươi, với những tiết mục văn nghệ tràn đầy tình cảm quê hương đất nước của cán bộ Tổng lãnh sự quán và đại diện cộng đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục