VinaPhone tạo sân chơi âm nhạc mới cho giới trẻ

“Be a star” giúp các bạn trẻ yêu thích âm nhạc thể hiện tài năng ca hát, sáng tác và remix ca khúc qua cổng âm nhạc www.star.chacha.vn.
Ngày 4/8, VinaPhone đã triển khai chương trình giải trí “Be a star” giúp các bạn trẻ yêu thích âm nhạc thể hiện tài năng ca hát, sáng tác và remix ca khúc … qua cổng âm nhạc www.star.chacha.vn.

Những ca khúc hay nhất sẽ được lựa chọn để phát trên chương trình phát thanh XoneFM của VOV3 - Đài tiếng nói Việt Nam.

Với sân chơi âm nhạc mới “Be a star,” những người tham gia sẽ có cơ hội thể hiện tài năng của mình trong sáng tác, phối khí, tự thể hiện ca khúc, sau đó upload lên website www.star.chacha.vn. Các bạn trẻ cũng có thể hát và thu âm trực tiếp theo các phiên bản karaoke có sẵn trên cổng âm nhạc của “Be a star” trên website chương trình.

Ông Hồ Đức Thắng, Phó giám đốc VinaPhone cho biết “'Be a Star' là một sân chơi mới mà VinaPhone thực hiện để tạo ra không gian giải trí âm nhạc thực thụ cho các khách hàng trẻ tuổi của mình."

Dành cho mọi đối tượng yêu thích âm nhạc và có khả năng ca hát, “Be a star” sẽ bắt đầu từ tháng 8/2011 đến hết tháng 7/2012.

Đối tượng tham dự chương trình có thể thể hiện tài năng của mình theo năm phong cách gồm Pop, Hiphop, Aucoustic/ Acappella, Âm hưởng dân ca và phong cách tự do, sáng tạo.

Top 20 bài hát hay nhất thuộc các chủ đề, do Ban tổ chức (gồm các nhạc sỹ tên tuổi) cùng với Ban biên tập chương trình âm nhạc XoneFM và đại diện VinaPhone lựa chọn, sẽ được phát sóng trên XoneFM để thính giả cả nước nghe và tiếp tục bình chọn cho các vòng tiếp theo.

  Tiếp đó, ở vòng 1 sẽ lựa chọn ra 10 thí sinh xuất sắc nhất. Vòng 2 chọn ra 5 thí sinh vượt trội và vòng 3 sẽ là thí sinh chiến thắng của mỗi chủ đề.

Ở những vòng này, sự bình chọn của khán giả sẽ là yếu tố quyết định để tìm ra thí sinh xuất sắc nhất.

"Be a Star" không chỉ là một sân chơi lành mạnh, chắp cánh ước mơ âm nhạc mà còn là cơ hội cho các thí sinh giành được những giải thưởng giá trị bằng chính tác phẩm của mình.

Top 20 thí sinh xuất sắc nhất sẽ được chia sẻ doanh thu với VinaPhone thông qua việc kinh doanh bài hát mà thí sinh lựa chọn tham dự chương trình (5% trên tổng doanh thu thực của bài hát). Năm thí sinh đạt giải nhất ở năm chủ đề sẽ nhận được 15.000.000 đồng cho mỗi giải.

Khách hàng có thể bình chọn cho các thí sinh bằng hai cách.

Cách 1: Bình chọn trực tiếp trên website: www.star.chacha.vn. Những khách hàng là thuê bao của VinaPhone có thể đăng nhập và bình chọn trực tiếp trên website www.star.chacha.vn. Với hình thức bình chọn này, với mỗi lần bình chọn, khách hàng sẽ được download miễn phí bài hát mà mình bình chọn cũng như được tặng thêm một quà tặng âm nhạc miễn phí.

Cách 2: Bình chọn qua tin nhắn SMS. Khách hàng là thuê bao của tất cả các mạng di động có thể bình chọn cho thí sinh mình yêu thích bằng cách soạn tin theo cú pháp Chacha_Mã số thí sinh_số người có cùng dự đoán (trong đó _ là dấu cách) gửi tới 8195.

Ngoài những phần thưởng có giá trị cho những thí sinh tham dự chương trình, những khán, thính giả tham gia bình chọn cũng sẽ nhận được những phần thưởng hấp dẫn.

Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng truy cập cổng thông tin dịch vụ âm nhạc của VinaPhone tại địa chỉ www.star.chacha.vn./.

PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục