WTO miễn thuế xuất khẩu sản phẩm của Pakistan

Ngày 1/2, WTO đã thông qua đề xuất của Liên minh châu Âu (EU) về miễn thuế xuất khẩu cho 75 sản phẩm của Pakistan trong vòng 2 năm.
Ngày 1/2, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã thông qua đề xuất của Liên minh châu Âu (EU) về miễn thuế xuất khẩu cho 75 sản phẩm của Pakistan trong vòng 2 năm.

Đây là động thái chưa từng có tiền lệ tại WTO nhằm hỗ trợ quốc gia Nam Á vừa bị nạn lụt tàn phá trong năm 2010.

Đại sứ Pakistan tại WTO cho biết thỏa thuận về miễn trừ thuế xuất khẩu đối với hàng dệt, đồ da và cồn công nghiệp của Pakistan có thẻ làm tăng xuất khẩu của quốc gia này từ 15-20%. Người dân Pakistan tin tưởng vào hệ thống thương mại đa phương này.

Trước đây, WTO chưa từng thông qua quy chế đặc biệt như vậy cho bất kỳ nước thành viên nào, song EU đề nghị áp dụng quy chế này với Pakistan như một trường hợp ngoại lệ.

Các quan chức thương mại cho biết các sản phẩm được hưởng quy chế miễn trừ có giá trị nhập khẩu tới 900 triệu euro, tương đương khoảng 27% tổng giá trị nhập khẩu của EU từ Pakistan.

EU là đối tác thương mại lớn nhất của Pakistan, tiếp nhận khoảng 30% lượng hàng hóa xuất khẩu, trị giá khoảng 3 tỷ euro (3,9 tỷ USD), của quốc gia Nam Á này. Thương mại của Pakistan với EU chủ yếu về hàng dệt.

Thỏa thuận nói trên đạt được sau 18 tháng tranh cãi do sự phản đối của Argentina, Brazil, Ấn Độ, Bangladesh và Indonesia.

Để thuyết phục những nước này, các bên liên quan chấp nhận áp dụng hạn mức thuế xuất khẩu đối với 20 sản phẩm, thay vì miễn trừ toàn bộ đối với các sản phẩm được đề nghị thông qua.

Thỏa thuận này còn phải được thông qua tại cuộc họp của Đại hội đồng WTO, dự kiến diễn ra trong các ngày 14-15/2 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục