Pakistan đề xuất tuần tra chung eo biển Hormuz
Hãng tin Al Jazeera cho biết phái đoàn Pakistan đã đưa ra đề xuất điều tiết hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, trong đó có việc triển khai tuần tra chung để đảm bảo an toàn lưu thông.
Hãng tin Al Jazeera cho biết phái đoàn Pakistan đã đưa ra đề xuất điều tiết hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, trong đó có việc triển khai tuần tra chung để đảm bảo an toàn lưu thông.
Trận động đất có độ lớn 5,8 xảy ra vào tối 3/4 tại khu vực Afghanistan-Pakistan đã làm một ngôi nhà tại tỉnh Kabul đã bị sập, khiến 8 người thiệt mạng và 1 trẻ em bị thương.
Theo giới chức địa phương, mục tiêu ban đầu của kẻ tấn công được cho là một đồn cảnh sát. Tuy nhiên, đối tượng đã đâm xe vào một ngôi nhà dân trước khi đến được mục tiêu.
Các cuộc đàm phán được kỳ vọng sẽ giúp giảm bớt khó khăn cho hàng triệu người dân tại Pakistan và Afghanistan, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước leo thang trong thời gian qua.
Theo Trung Quốc và Pakistan, đối thoại và ngoại giao là con đường duy nhất để giải quyết xung đột, đồng thời cam kết hỗ trợ các bên đàm phán hòa bình mà không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực.
Iran nêu rõ hiện không có bất cứ cuộc đàm phán trực tiếp nào với Mỹ, đồng thời cho rằng Washington đang đưa ra các yêu cầu “quá mức và phi lý” thông qua các bên trung gian.
Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Pakistan và Saudi Arabia đã mở một cuộc họp để thảo luận các giải pháp chấm dứt xung đột tại Trung Đông và khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.
Tại thủ đô Islamabad, các ngoại trưởng Pakistan, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập sẽ tiến hành thảo luận sâu các biện pháp nhằm giảm leo thang căng thẳng ở khu vực Trung Đông.
Theo thống kê, tính từ ngày 6-17/3, các đợt không kích và tấn công xuyên biên giới đã khiến 115.000 người dân Afghanistan phải rời bỏ nhà cửa, hơn 300 khu trú ẩn bị phá hủy hoặc hư hại.
Giao tranh giữa hai quốc gia láng giềng bùng phát dữ dội trở lại từ cuối tháng 2, sau khi Afghanistan tiến hành các cuộc tấn công xuyên biên giới nhằm đáp trả các đợt không kích của Pakistan.
Chính quyền Taliban ở Afghanistan cáo buộc Pakistan thực hiện vụ tấn công trung tâm cai nghiện ma túy ở thủ đô Kabul, trong khi Islamabad khẳng định không nhằm vào các mục tiêu dân sự.
Các vụ pháo kích qua biên giới giữa Afghanistan và Pakistan vẫn tiếp diễn khiến nhiều dân thường thương vong trong bối cảnh xung đột giữa hai nước láng giềng kéo dài sang tuần thứ 3 liên tiếp.
Mái nhà được cho là xây dựng bằng vật liệu kém chất lượng đã không chịu nổi sức nặng và bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.
Afghanistan ngày 14/3 tuyên bố đã tấn công căn cứ quân sự của Pakistan, khiến 14 người Pakistan thiệt mạng và 11 người khác bị thương.
Đại sứ Pakistan tại Việt Nam Kohdayar Marri đánh giá cao sự ổn định chính trị và niềm tin của nhân dân Việt Nam về con đường phát triển đúng hướng của Việt Nam.
Giới chức Indonesia cho biết hội nghị thượng đỉnh D-8 dự kiến diễn ra vào tháng 4 chưa thể tổ chức theo kế hoạch do căng thẳng đang leo thang tại Trung Đông, và hiện chưa xác định thời điểm thay thế.
LHQ cho biết căng thẳng leo thang tại Trung Đông đã buộc hơn 4,1 triệu người ở Afghanistan, Iran, Liban và Pakistan phải rời bỏ nhà cửa, làm gia tăng nguy cơ khủng hoảng nhân đạo trên diện rộng.
Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn ước tính các cuộc đụng độ tại khu vực biên giới đã buộc khoảng 115.000 người tại Afghanistan và khoảng 3.000 người tại Pakistan phải sơ tán trong nước.
Ngày 4/3, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã đề nghị làm trung gian khôi phục thỏa thuận ngừng bắn giữa Pakistan và Afghanistan, trong bối cảnh các cuộc đụng độ dọc biên giới hai nước gia tăng.
Pakistan vừa tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào các vị trí của Taliban, trong đó tập trung vào các mục tiêu tại thành phố Jalalabad, miền Đông Afghanistan.
Liên hợp quốc lo ngại các cuộc đụng độ giữa Pakistan và Afghanistan gây nguy cơ khủng hoảng nhân đạo; kêu gọi hai bên chấm dứt giao tranh và tuân thủ luật nhân đạo quốc tế để bảo vệ dân thường.
Pakistan tiến hành không kích thủ đô Kabul của Afghanistan sau nhiều ngày căng thẳng, gây lo ngại quốc tế về xung đột gia tăng và nguy cơ mở rộng chiến tranh khu vực.
Chính quyền Taliban tại Afghanistan cho biết họ tiến hành chiến dịch quân sự để đáp trả các cuộc không kích gần đây của Pakistan nhằm vào lãnh thổ Afghanistan khiến hơn 130 binh sỹ thiệt mạng.
Taliban cho rằng Kabul ưu tiên ổn định khu vực và duy trì quan hệ láng giềng trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, song cáo buộc phía Pakistan chưa sẵn sàng giải quyết bất đồng bằng con đường đàm phán.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cũng bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với quân đội nước mình, nhấn mạnh rằng quân đội Pakistan có đủ khả năng để chống lại mọi hành vi được cho là xâm phạm vào lãnh thổ.
Các cuộc không kích được thực hiện như một phần của chiến dịch “Ghazab Lil Haq” do Pakistan phát động sau khi lực lượng Taliban của Afghanistan nổ súng tấn công các tiền đồn của Pakistan.
Xung đột bùng phát sau khi lực lượng Pakistan nổ súng về phía nhân viên an ninh Afghanistan - những người đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra trong khu vực trên.
Một nguồn tin an ninh cho biết tại quận Bihsud thuộc tỉnh Nangarhar, ít nhất 17 người không qua khỏi khi một ngôi nhà bị trúng bom, trong đó có 12 trẻ em và thiếu niên.
Các đối tác đều nhất trí tăng cường quan hệ song phương thực chất, hiệu quả với Việt Nam, trong đó ưu tiên các lĩnh vực thuộc lợi thế, nhu cầu mỗi bên như kinh tế, thương mại, khoa học-công nghệ...
Vụ nổ tại Karachi, Pakistan, làm sập nhà, gây thiệt mạng 16 người, trong đó có trẻ em, trong lúc các gia đình chuẩn bị ăn sáng Ramadan.
Giới chức khu vực cho biết ít nhất 17 người, gồm 14 nhân viên an ninh và 3 dân thường, đã thiệt mạng trong 2 vụ đánh bom và một vụ đấu súng giữa cảnh sát với các tay súng tại khu vực Tây Bắc Pakistan.
Vụ tai nạn xảy ra khi chiếc xe khách, đang di chuyển từ tỉnh Punjab ở miền Đông tới thành phố cảng Karachi ở miền Nam, đâm vào một xe moóc chở các dầm bêtông cỡ lớn, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng.
Chính quyền Taliban của Afghanistan lên án vụ đánh bom đền thờ Hồi giáo dòng Shiite tại Islamabad khiến hàng chục người thiệt mạng, trong khi nhánh IS tại Pakistan tuyên bố đứng sau vụ tấn công.
Kẻ đánh bom liều chết đã dừng tại khu vực cổng đền thờ Hồi giáo dòng Shiite ở thủ đô Islamabad của Pakistan và kích nổ khiến ít nhất 30 người thiệt mạng và hơn 130 người bị thương.
Ngọn lửa bùng phát vào đêm 17/1 tại Gul Plaza, khu phức hợp nhiều tầng với khoảng 1.200 cửa hàng, và kéo dài hơn 24 giờ trước khi cơ bản được khống chế.