Đợt lũ lụt kéo dài từ đầu tuần tới nay ở miền Đông Pakistan đã khiến 30 người thiệt mạng, nâng tổng số người chết trong mùa lũ lớn bất thường kể từ tháng Sáu đến nay lên hàng trăm người.
Kể từ ngày 25/8 vừa qua, tại Ấn Độ đã có 28 người đã thiệt mạng do đuối nước và các nguyên nhân liên quan mưa lớn, trong khi hơn 18.000 người phải sơ tán khỏi các thành phố gần bờ biển.
Đã có ít nhất 9 người tử vong do nghi ngờ say nắng ở bang Rajasthan, miền Tây Ấn Độ, với nhiệt độ dự kiến sẽ tăng hơn nữa trong bối cảnh đang diễn ra đợt nắng nóng nghiêm trọng.
Mưa lớn kéo dài từ ngày 12-15/4 tại nhiều khu vực ở Tây Bắc Pakistan, gây ra lũ quét và khiến nhiều nhà bị sập, ít nhất 65 người thiệt mạng, trong đó, 28 người tử vong do sét đánh.
Các chuyên gia cho biết khoảng 20% số ca tử vong sớm ở Bangladesh là do ô nhiễm không khí và các chi phí chăm sóc sức khỏe liên quan chiếm tới 4-5% GDP của quốc gia Nam Á này.
Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết một trận động đất có độ lớn 5,2 đã làm rung chuyển khu vực cách thành phố Khuzdar của Pakistan khoảng 65km về phía Nam Tây Nam.
Nam Á đã trở thành “điểm nóng” toàn cầu về ô nhiễm không khí khi các nghiên cứu chỉ ra tại đây có bốn trong số các nước ô nhiễm nhất thế giới, và chín trong số 10 thành phố ô nhiễm nhất trong khu vực.
Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tình trạng ô nhiễm không khí đang là vấn đề nan giải của thế giới và có đến 92% dân số đang sống trong bầu không khí bị ô nhiễm.
Người Phát ngôn Bộ Xử lý Thảm họa Afghanistan thông báo số nạn nhân thiệt mạng đã lên tới 2.445 người, song hạ thấp số nạn nhân bị thương xuống “hơn 2.000” người, so với con số 9.240 người trước đó.
Tình trạng nắng nóng kỷ lục hoành hành nhiều nước châu Á gây ra tình trạng thiếu điện và mất điện, đã đặt ra thử thách cho khả năng cung cấp và chuyển đổi sang các nguồn năng lượng tái tạo.
Trước khi bão đổ bộ, gió mạnh và sóng lớn hoành hành ở khu vực ven biển Ấn Độ và Pakistan trong nhiều giờ với sức gió giật lên tới 180 km/h và di chuyển với vận tốc từ 125-135km/h.
Vụ tai nạn do lở tuyết xảy ra vào cuối ngày 26/5 trên đèo Shounter Top của Pakistan, nối huyện Astore thuộc khu vực Gilgit Baltistan với thung lũng Kashmir, khi một bộ lạc du mục đi qua đây.
Động đất kéo dài trong khoảng 30 giây và có thể cảm nhận được tại một số khu vực của Ấn Độ. Rung chấn mạnh đã khiến nhiều người chạy ra khỏi nhà và văn phòng tại thủ đô Islamabad của Pakistan.
Pakistan và LHQ sẽ đồng tổ chức hội nghị quốc tế vào ngày 9/1 tại Geneva để tìm kiếm nguồn tài chính và hỗ trợ khác cho quá trình phục hồi lâu dài và kế hoạch nâng cao sức chống chịu trong dài hạn.
Nội dung liên quan quỹ "tổn thất và thiệt hại" không nằm trong chương trình nghị sự chính thức ban đầu, song nỗ lực của các nước đang phát triển đã biến đây thành chủ đề được quan tâm nhất tại COP27.
Tại hội nghị, các đại biểu nêu bật sự cần thiết tăng cường hợp tác và thúc đẩy các hành động nghị viện nhằm hiện thực hóa các SDG trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Đợt lũ lụt vừa qua tại Pakistan khiến 1.486 người thiệt mạng, trong đó có khoảng 530 trẻ em, cuốn trôi nhiều nhà cửa, phương tiện giao thông, mùa màng và gia súc với thiệt hại ước tính 30 tỷ USD.
Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Pakistan (NDMA) tối 9/9 cho biết ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong các trận lũ quét do mưa lớn gây ra.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi các nước phát thải lớn ngừng đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch và chuyển sang đầu tư vào năng lượng tái tạo để "chấm dứt chiến tranh với thiên nhiên."
Một phần ba diện tích Pakistan đã bị ngập do hậu quả của những trận lũ lụt chưa từng có quét qua đất nước này vào mùa Hè, gây thiệt hại khoảng 10 tỷ USD.
Theo Cơ quan Quản lý Thảm họa quốc gia Pakistan, đã có tổng cộng 1.162 người thiệt mạng và 3.554 người bị thương tại nước này do các trận mưa gió mùa kể từ giữa tháng Sáu đến nay.
Nhà chức trách Paksitan ngày 27/8 đã yêu cầu sơ tán hàng nghìn người sống gần các sông ở miền Bắc. Tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, nhiều sông tràn bờ làm hư hại hàng chục tòa nhà cao tầng.
Thống kê của Cơ quan Quản lý thiên tai quốc gia Pakistan cho thấy mưa lũ đã khiến hơn 800 người thiệt mạng kể từ tháng 6 vừa qua, phá hủy gần 125.000 ngôi nhà, gây hư hại cho 288.000 ngôi nhà khác.
Trong mùa mưa kể từ giữa tháng Sáu đến nay, 592 người ở Pakistan đã thiệt mạng do mưa lớn, trong đó có 116 phụ nữ và 230 trẻ em, cùng với 974 người khác bị thương.
Quan chức tỉnh Balochistan xác nhận 57 người, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng sau khi bị nước lũ cuốn trôi, hàng trăm người phải sống trong cảnh "màn trời chiếu đất" do mất nhà cửa.
Những ngày qua, có khoảng 16 đến 19 du khách đã thiệt mạng vì mắc kẹt trong xe ôtô của chính mình trong bão tuyết lớn, khi họ đổ xô đến thị trấn Murree của Pakistan.
Lahore là thành phố lớn đông đúc với hơn 11 triệu dân tại tỉnh Punjab gần biên giới Ấn Độ, luôn bị xếp vào nhóm những thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới.
Pakistan đã triển khai máy bay trực thăng tới các khu vực bị ảnh hưởng để đưa người bị thương nặng sang các thành phố khác điều trị, trong đó có thành phố Quetta, thủ phủ của tỉnh Balochistan.
Trong khuôn khổ phong trào "Những Thứ Sáu hướng tới tương lai" của thanh niên, các cuộc tuần hành bắt đầu ở châu Á và dự kiến diễn ra tại hơn 1.500 địa điểm.