Báo cáo Triển vọng Kinh tế Toàn cầu của WB cho thấy GDP các nước GCC có thể đạt mức tăng trưởng 4,4% năm 2026 và 4,6% năm 2027, nhờ đa dạng hóa kinh tế và phục hồi các lĩnh vực ngoài dầu mỏ.
IMF duyệt giải ngân thêm 1,2 tỷ USD cho Pakistan nhằm hỗ trợ cải cách thuế, năng lượng và quản trị, trong bối cảnh quốc gia Nam Á này tiếp tục đối mặt áp lực nợ và lạm phát.
Giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 415-430 USD/tấn trong tuần này, giảm so với mức 420-435 USD của một tuần trước đó và là mức thấp nhất kể từ ngày 21/8 vừa qua.
Nhu cầu ngày càng tăng của Trung Quốc tạo ra một cú hích đáng kể cho ngành nông nghiệp của Pakistan, xu hướng này báo hiệu một triển vọng sáng cho mặt hàng gạo của Pakistan trên thị trường toàn cầu.
Tính chung cả tuần qua, giá dầu thế giới tăng hơn 4% - ghi nhận tuần tăng giá đầu tiên kể từ giữa tháng Tư giữa những lo ngại về nguồn cung và căng thẳng Ấn Độ-Pakistan.
Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan gia tăng sau vụ tấn công đẫm máu tại khu vực Kashmir, do Ấn Độ kiểm soát, khiến ít nhất 26 người thiệt mạng hôm 22/4.
Một đại lý có trụ sở tại New Delhi (Ấn Độ) của một nhà giao dịch toàn cầu cho biết các khách hàng đang trả giá rất thấp vì Pakistan và Việt Nam đang bán gạo rẻ hơn.
Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan dự báo xuất khẩu gạo của nước này sẽ đạt 7,5 triệu tấn trong năm nay, giảm 24,2% so với mức 9,94 triệu tấn của năm ngoái.
Trung Quốc dẫn đầu về xuất khẩu gạo, tiếp theo là Bangladesh và Ấn Độ. Các nước xuất khẩu gạo chủ chốt khác gồm Pakistan, Nhật Bản, Indonesia, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam và Philippines.
Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ, thương mại gạo toàn cầu năm 2025 dự báo tăng 4% lên 56,3 triệu tấn, cao hơn một chút so với dự báo trước đó và là mức cao thứ hai được ghi nhận.
Chương trình cho vay này kéo dài 3 năm, đòi hỏi Pakistan phải có chính sách và cải cách hợp lý để tiếp tục nỗ lực hiện nay nhằm củng cố nền kinh tế, tạo điều kiện cho tăng trưởng mạnh mẽ, toàn diện.
Tập đoàn siêu thị IMTIAZ của Pakistan đã nhập khẩu lô nước trái cây đầu tiên từ Việt Nam bao gồm nước xoài, nước dứa, nước vải, nước nho, nước táo, nước ổi.
Nhận thư chào hàng nguyên liệu thủy sản từ khách hàng X (Pakistan), Công ty A (Việt Nam) ký hợp đồng và chuyển 5.000 USD tiền đặt cọc, nhưng X đã không giao hàng theo thời hạn hợp đồng.
HanoiPlas 2024 thu hút hơn 200 nhà triển lãm từ 13 quốc gia và khu vực nhằm giới thiệu các công nghệ tiên tiến và các sản phẩm mới lĩnh vực nhựa và cao su, nhằm thúc đẩy lĩnh vực này phát triển.
Chủ trì cuộc họp cấp cao vài giờ sau khi tuyên thệ nhậm chức hôm 4/3, tân Thủ tướng Pakistan nhấn mạnh: “Chúng ta được giao nhiệm vụ cải thiện nền kinh tế và đây là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ.”
Xuất khẩu gạo basmati của Ấn Độ bắt đầu chững lại trong tháng 1/2024 và có thể giảm hơn nữa trong thời gian tới do giá gạo xuất khẩu của Pakistan thấp hơn nhờ sản lượng tăng.
Thương vụ đề nghị các doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam theo dõi sát thông tin thị trường, tận dụng tranh thủ cơ hội xuất khẩu gạo trong những tháng đầu năm sang thị trường Indonesia này.
Việt Nam, Thái Lan, Pakistan đang gắng lấp đầy khoảng trống mà Ấn Độ để lại trên thị trường gạo, nhưng với khoảng cách gần các thị trường Trung Đông, châu Âu và châu Phi, Pakistan đang có lợi thế lớn.
Lãi suất cao, tâm lý lo ngại rủi ro của nhà đầu tư cùng chi phí đi vay leo thang trong những năm gần đây đã khiến một số quốc gia đang phát triển rơi vào tình trạng nợ nần
Nguyên nhân Pakistan tạm ngừng nhập khẩu được cho là dầu thô của Nga thu được ít xăng hơn sau tinh chế và lượng dầu đốt nhiều hơn 20% so với dầu thô từ các nước Arab.
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, Thủ tướng Pakistan Shahbaz Sharif đã mời Thổ Nhĩ Kỳ tham gia Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Pakistan (CPEC) đầy tham vọng.
Tổng thống Pakistan Alvi kêu gọi Trung Quốc tăng cường đầu tư trên các lĩnh vực, đặc biệt trong các dự án Đặc khu kinh tế nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương.
Trong tuyến bố, IMF cho biết ban điều hành quỹ đã “bật đèn xanh” cho gói cứu trợ có thời hạn 9 tháng, nhằm “hỗ trợ chương trình bình ổn kinh tế” của Pakistan.
Chỉ còn 5 ngày nữa gói hỗ trợ EFF trị giá 6,5 tỷ USD sẽ hết hạn, IMF sẽ phải xem xét có nên giải ngân cho Pakistan một phần tiền trong 2,5 tỷ USD còn lại của quỹ này trước thời điểm hết hạn hay không.
Quỹ Tiền tệ quốc tế cho biết Pakistan phải tuân thủ một số yêu cầu nhất định, chẳng hạn như tăng thuế và đảm bảo nguồn tài trợ bên ngoài nếu như Islamabad muốn giải ngân 1,1 tỉ USD quỹ cứu trợ.
Trong bối cảnh suy thoái kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua, quốc gia 230 triệu dân này hy vọng IMF sẽ sớm giải ngân các gói cứu trợ trị giá 6,5 tỷ USD hết hạn vào tháng 6/2023.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết việc xây dựng nhà máy điện nói trên, thuộc dự án Chashma 5, sẽ được khởi công ngay lập tức, tại tỉnh Punjab, miền Trung Pakistan.
Bộ trưởng Dầu mỏ Pakistan Musadik Malik cho biết nước này đã thanh toán tiền mua lô dầu thô giảm giá đầu tiên từ Nga bằng đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc.
Thủ tướng Pakistan cho biết chuyến hàng dầu thô giảm giá đầu tiên của Nga đã đến Karachi và sẽ bắt đầu xả dầu vào ngày 12/6 và đây là sự khởi đầu của mối quan hệ mới giữa hai nước.
Các doanh nghiệp quốc doanh và tư nhân của Pakistan sẽ phải xin cấp phép để được tham gia vào cơ chế trao đổi hàng hóa, trong đó có dầu mỏ và khí đốt, với các nước Afghanistan, Iran và Nga.
Hiệp định thương mại song phương giữa Pakistan và Nga được ký kết tại hội nghị kinh tế kéo dài 3 ngày dành cho các quốc gia Hồi giáo vừa kết thúc ngày 19/5 tại Kazan (Nga).
Gần 100 ngày kể từ chuyến công tác cuối cùng của nhóm chuyên viên IMF tới Pakistan, hai bên chưa đạt được thỏa thuận sơ bộ nào, trong khi đây là bước quan trọng đảm bảo viện trợ tiếp theo của IMF.
Ngoại trưởng Pakistan và ông Amir Khan Muttaqi, người đứng đầu Bộ Ngoại giao trong chính quyền Taliban, đã đạt thỏa thuận tăng cường thương mại, giảm căng thăng khu vực biên giới.
Lạm phát bùng nổ, chi phí đi vay leo thang và đồng USD mạnh đã khiến việc trả nợ và huy động dòng tiền trở nên đắt đỏ hơn đáng kể đối với hàng chục quốc gia đang phát triển.