Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho Pakistan vay 7 tỷ USD củng cố nền kinh tế

Chương trình cho vay này kéo dài 3 năm, đòi hỏi Pakistan phải có chính sách và cải cách hợp lý để tiếp tục nỗ lực hiện nay nhằm củng cố nền kinh tế, tạo điều kiện cho tăng trưởng mạnh mẽ, toàn diện.

Trụ sở Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Washington, Mỹ. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Trụ sở Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Washington, Mỹ. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Ngày 25/9, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã đồng ý cho Pakistan vay 7 tỷ USD để củng cố nền kinh tế đang suy thoái của nước này.

Pakistan trước đó đã cam kết đây sẽ là gói hỗ trợ cuối cùng mà nước này đề nghị với IMF.

Trong tuyên bố, IMF nêu rõ chương trình cho vay này kéo dài 3 năm, đòi hỏi Pakistan phải có chính sách và cải cách hợp lý để tiếp tục những nỗ lực hiện nay nhằm củng cố nền kinh tế, tạo điều kiện cho tăng trưởng mạnh mẽ, toàn diện và bền vững hơn.

IMF khẳng định Pakistan "đã thực hiện các bước quan trọng để khôi phục ổn định kinh tế thông qua các cải cách nhất quán."

Tuy nhiên, những điểm yếu và thách thức về cấu trúc của Pakistan vẫn còn rất lớn. Ngoài ra, tổ chức tài chính có trụ sở tại Mỹ này cũng cảnh báo môi trường kinh doanh khó khăn, quản lý yếu kém là nguyên nhân khiến đầu tư vào nước này đang ở mức rất thấp so với các quốc gia khác.

Năm ngoái, Pakistan đã đứng trên bờ vực vỡ nợ, khi nền kinh tế suy yếu trong bối cảnh khủng hoảng chính trị, hệ quả từ lũ lụt thảm khốc vào năm 2022 và nhiều thập kỷ quản lý yếu kém, cũng như kinh tế toàn cầu đi xuống.

Nhờ sự hỗ trợ của các nước và gói cứu trợ của IMF, Pakistan đã tránh được viễn cảnh xấu nhất, nhưng tình hình tài chính vẫn căng thẳng với lạm phát và nợ công cao.

Hồi tháng 7, quốc gia Nam Á này đã đồng ý tiến hành cải cách sâu rộng để đáp ứng điều kiện từ chương trình cho vay của IMF, trong đó có tăng thuế.

Phát biểu khi đó, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif nhấn mạnh "chương trình này nên được coi là chương trình cuối cùng"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế (10/9/1945 - 10/9/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: Vietnam+)

Ngành Thuế Việt Nam: Bước chuyển mình lịch sử từ thuế khoán đến quản trị số

Năm 2025 đánh dấu cột mốc lịch sử của ngành Thuế Việt Nam khi lần đầu tiên tổng thu ngân sách vượt 2,3 triệu tỷ đồng. Thành quả này không chỉ đến từ tăng trưởng kinh tế mà còn phản ánh bước chuyển mạnh mẽ về cải cách thể chế, xóa bỏ thuế khoán và đẩy nhanh quản trị thuế số, tạo nền tảng cho ngành Thuế bước vào kỷ nguyên quản trị thông minh.