Trung Quốc đưa tin đậm nét hoạt động của Thủ tướng tại Hội nghị WEF Thiên Tân
Giới truyền thông Trung Quốc trìu mến gọi Thủ tướng Phạm Minh Chính là “khách mời thường xuyên” của Diễn đàn Davos mùa Hè.
Giới truyền thông Trung Quốc trìu mến gọi Thủ tướng Phạm Minh Chính là “khách mời thường xuyên” của Diễn đàn Davos mùa Hè.
Để triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7, Thủ tướng yêu cầu tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.
Ngày 9/6 theo giờ địa phương tại Nice, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các nhà lãnh đạo thế giới tham gia sự kiện đặc biệt để cổ vũ và thúc đẩy tiến trình ký kết Hiệp định về Biển cả.
Tối 8/6 (giờ địa phương), Tổng thống Pháp và Phu nhân tổ chức tiệc chiêu đãi trọng thể chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng lãnh đạo các nước tham dự Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc.
Hai nhà lãnh đạo Việt Nam-Jordan nhất trí sẽ đẩy nhanh các thủ tục pháp lý để hướng tới ký kết những thỏa thuận song phương trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Quốc vương Jordan.
Thủ tướng đề nghị Trung tâm e-Estonia nói riêng và Estonia nói chung hợp tác, chia sẻ và hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi số - một trong “tứ trụ cột” để phát triển đất nước nhanh, bền vững.
Thủ tướng đề nghị lãnh đạo Cảng Tallinn hợp tác với Việt Nam để xây dựng cảng biển quốc tế; có các hình thức hợp tác đầu tư; chia sẻ công nghệ, khoa học quản trị, vận hành cảng cho đối tác Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Estonia khẳng định Việt Nam là một đối tác quan trọng của Estonia tại Đông Nam Á và chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính là cơ hội tốt để hai nước làm sâu sắc quan hệ hợp tác.
Sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc khẳng định Việt Nam tiếp tục là thành viên tích cực, triển khai các biện pháp bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên biển.
Học giả Malaysia cho rằng chuyến thăm Malaysia của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ mở ra chương mới trong quan hệ song phương, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
Trong chuyến công tác bốn ngày tại Malaysia, Thủ tướng Phạm Minh Chính có lịch trình hoạt động dày đặc với hơn 40 hoạt động rất phong phú, đa dạng, cả song phương và đa phương để lại dấu ấn rõ nét.
Gặp Thủ tướng Lào, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ với Lào, luôn nỗ lực vun đắp và đưa quan hệ giữa hai nước phát triển bền vững, ngày càng đi vào chiều sâu.
Lắng nghe những chia sẻ của các đại diện thanh niên ASEAN, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh thanh niên vừa là đối tượng thụ hưởng vừa là chủ thể kiến tạo, dẫn dắt ASEAN trong tương lai.
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng AIPA cùng kiến tạo ASEAN giàu mạnh, thịnh vượng trong đó sự phát triển không để ai ở lại phía sau và hợp tác là không có giới hạn.
Với phương châm chủ động, tích cực và trách nhiệm, Việt Nam có nhiều đóng góp thiết thực cho thành công của ASEAN.
Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính thúc đẩy tình đoàn kết giữa các nước ASEAN, thể hiện chính sách nhất quán của Việt Nam là coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Malaysia.
Phát biểu tại Diễn đàn Lãnh đạo và Đối tác ASEAN, Thủ tướng Phạm Minh chính nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới hiện nay, "không có cách nào khác là càng phải đoàn kết hơn, đoàn kết giữa các nước."
"Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Cấp cao ASEAN là tín hiệu mạnh mẽ thể hiện cam kết của Việt Nam đối với mục tiêu chung là xây dựng ASEAN đoàn kết, giữ vai trò trung tâm trong hòa bình khu vực."
Sáng 4/4, tại Đại sứ quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ở Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến viếng nguyên Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước Lào Khamtay Siphandone.
Trong chuyến làm việc tại Bà Rịa-Vũng Tàu, chiều 20/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp một số doanh nghiệp lớn đang đầu tư tại địa phương.