14 tỷ đồng xây dựng tổ đình chùa Từ Đàm tại Huế

Tổ đình chùa Từ Đàm tại số 1 Sư Liễu Quán, thành phố Huế, đã được khánh thành ngày 30/3, với tổng giá trị hơn 14 tỷ đồng.

Ngày 30/3, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức Đại lễkhánh thành tổ đình chùa Từ Đàm tại số 1 Sư Liễu Quán, thành phố Huế, sau gần 3năm khởi công xây dựng, với tổng giá trị hơn 14 tỷ đồng.

Tổ đình Từ Đàm do Thiền sư Minh Hoằng - Tử Dung (đời thứ 34 dòng Lâm Tế) khaisơn vào cuối thế kỷ 17 và đặt tên là Ấn Tôn với ý nghĩa lấy sự truyền tâm làmtông chỉ. Năm 1703, Chúa Nguyễn Phúc Chu sắc phong cho chùa là "Sắc Tứ Ấn TônTự;" đến năm Thiệu Trị 1841, chùa được đổi tên là "Từ Đàm Tự" - tức đám mâylành, tượng trưng cho Đức Phật, cho ngôi chùa Việt Nam.

Năm 1951, tổ đình Từ Đàm là nơi tổ chức hội họp của hơn 50 đại biểu Phật giáotoàn quốc và sáu tập đoàn Tăng già - cư sỹ của 3 miền Bắc-Trung-Nam thành lậpHội Phật giáo Việt Nam.

Đặc biệt, vào năm 1963, tại đây đã dấy lên phong trào quật khởi, chống kỳ thịtôn giáo, chống lại chế độ độc tài Ngô Đình Diệm, góp phần vào sự nghiệp đấutranh giải phóng dân tộc.

Hiện nay, chùa Từ Đàm còn là nơi đặt Văn phòng Ban Trịsự Phật giáo tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Ngô Hòakhẳng định việc xây dựng lại tổ đình Từ Đàm là hoạt động đầy ý nghĩa, tô thắmthêm chặng đường ngày càng phát triển của Giáo hội Phật giáo tỉnh ThừaThiên-Huế; thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp đối vớivấn đề tự do tôn giáo và tín ngưỡng.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các vị chức sắc cùng đồng bào, phậttử tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân, thực hiện phương châm "Đạopháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội" vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội côngbằng, dân chủ, văn minh," góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàuđẹp./.

Quốc Việt (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục