2009: GDP của Anh có thể giảm mạnh nhất kể từ 1946

Năm 2009 kinh tế Anh sẽ đối mặt với cuộc suy thoái tồi tệ nhất kể từ sau Cuộc chiến tranh thế giới lần thứ II. Đây là dự báo của Trung tâm nghiên cứu kinh tế và kinh doanh (CEBR) của Anh công bố ngày 26/12.

Năm 2009 kinh tế Anh sẽ đối mặt với cuộc suy thoái tồi tệ nhất kể từ sau Cuộc chiến tranh thế giới lần thứ II. Đây là dự báo của Trung tâm nghiên cứu kinh tế và kinh doanh (CEBR) của Anh công bố ngày 26/12.

Theo CEBR, trong năm tới, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Anh sẽ giảm khoảng 2,9% so với năm 2008 và đây sẽ là mức giảm GDP nhiều nhất trong vòng một năm của nền kinh tế Anh kể từ năm 1946.

Trước đó, Chính phủ Anh đưa ra dự báo GDP sẽ sụt giảm 1,25% trong năm tới. Dự báo của CEBR được coi là một trong những dự báo u ám nhất về triển vọng của nền kinh tế Xứ sở Sương mù trong năm 2009.

Các chuyên gia CEBR cho rằng trong năm 2009 nhu cầu tiêu dùng và đầu tư kinh doanh của Anh sẽ giảm mạnh.

Đầu tư vào lĩnh vực sản xuất sẽ sụt giảm tới 15% bởi các công ty gặp rất nhiều khó khăn trong việc vay vốn ngân hàng. Trong khi đó, triển vọng trong lĩnh vực sản xuất các mặt hàng xuất khẩu có sáng sủa hơn do đồng bảng Anh suy yếu, nhưng "điểm mạnh" này cũng sẽ bị hạn chế do kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái.

Nếu các dự báo trên xảy ra thì kinh tế Anh sẽ trở về thời kỳ phát triển cách đây 5 năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục