22 nước công nhận nền kinh tế thị trường của VN

22 nước đã công nhận nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường và một số nước khác đang rà soát kỹ thuật để sớm công nhận điều này.
Theo báo cáo của Thứ trưởng Bộ Công Thương, Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia về hợptác kinh tế quốc tế Nguyễn Cẩm Tú, đến nay, đã có 22 nước công nhận nền kinh tếViệt Nam là nền kinh tế thị trường.

Bên cạnh đó, tại phiên họp toàn thể lần thứ 20 Ủy ban Đối ngoại của Quốc hộingày 26/5, Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú cho biết Việt Nam và Nhật Bản cũng đã lậpdiễn đàn đối thoại về kinh tế thị trường; một số nước khác đang cùng Việt Nam ràsoát kỹ thuật giai đoạn cuối để sớm công nhận nền kinh tế Việt Nam là nền kinhtế thị trường.

Báo cáo về tình hình ký kết và thực hiện các hiệp định thương mại đã được ký kếtgiữa Việt Nam và nước ngoài, đại diện Bộ Công Thương cho biết năm 2009, Việt Namđã ký kết 5 hiệp định, nghị định thư song phương; 15 hiệp định, nghị định thư vềhợp tác đa phương (trong khuôn khổ WTO, ASEAN, ASEAN+) và 32 thỏa thuận hợp tác.

Cùng với việc đàm phán mở rộng thị trường, nghiêm túc thực hiện các cam kết hộinhập kinh tế quốc tế, các bộ, ngành đã phối hợp chặt chẽ với nhau trong việcnghiên cứu, xây dựng chủ trương và triển khai các hiệp định hợp tác về kinh tế,thương mại; rà soát, sửa đổi và xây dựng chính sách pháp luật liên quan đến camkết hội nhập. Đến nay, có 9 văn bản pháp luật đã được thông qua và 22 văn bảnpháp luật đã được sửa đổi, bổ sung.

Báo cáo với Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội về tình hình thực hiện các cam kết trongkhuôn khổ WTO, ASEAN, APEC, ASEM... cũng như những nội dung cơ bản của các hiệpđịnh, thỏa thuận thương mại quốc tế, Thứ trưởngNguyễn Cẩm Tú cũng đã nêu một số đề xuất, kiến nghị đối với Quốc hội liên quanviệc đàm phán, ký kết và thực hiện các hiệp định thương mại của Chính phủ.

Cụ thể, Thứ trưởng kiến nghị đẩy mạnh công tác xây dựng pháp luật liên quan tớihội nhập kinh tế quốc tế; tăng cường công tác vận động ngoại giao hỗ trợ đàmphán hội nhập kinh tế quốc tế; hoàn thiện tổ chức các cơ quan quản lý nhà nướctrong các lĩnh vực cạnh tranh, chống trợ cấp, chống bán phá giá, giải quyếttranh chấp thương mại, quản lý thị trường...

Tại phiên họp, các đại biểu Quốc hội đã yêu cầu đại diện Bộ Công Thương, Ủy banquốc gia hợp tác kinh tế quốc tế làm rõ thêm bước chuyển về chất trong hoạt độngthương mại, đầu tư đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế kinh tế quốc tế.

Các đại biểu đặt vấn đề làm sao để nhanh chóng khắc phục tình trạng chủ yếu làxuất khẩu nguyên liệu, bán nguyên liệu, gia công xuất khẩu; còn nhập khẩu chủyếu phục vụ tiêu dùng và sản xuất phục vụ tiêu dùng, chưa hướng tới xuất khẩu./.

Nguyễn Thị Sự (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Xuất xăng dầu cho xe bồn tại PV OIL Nhà Bè (Thành phố Hồ Chí Minh). (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Vai trò của kinh tế nhà nước trên thế giới

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy điều quan trọng không nằm ở sự tồn tại của doanh nghiệp nhà nước, mà ở cách mỗi quốc gia định hình vai trò của khu vực này trong nền kinh tế thị trường hiện đại.

Anh Nguyễn Viết Tự (phải) và cán bộ kỹ thuật của hợp tác xã kiểm tra vườn ớt hiểm chuẩn bị thu hoạch để xuất khẩu đi các nước Châu Âu. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Rau gia vị Việt chinh phục thị trường châu Âu

Nhờ quy trình sản xuất chặt chẽ, sản phẩm rau gia vị của HTX nông nghiệp và dịch vụ Châu Pha dần được thị trường châu Âu đón nhận; mỗi tuần trên 3 tấn rau gia vị được xuất khẩu sang thị trường này.

Đóng gói nhân điều xuất khẩu tại Công ty LAFOOCO. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

“Đường băng” cho doanh nghiệp nhà nước cất cánh

Phóng viên TTXVN thực hiện chùm bài: "Nghị quyết số 79-NQ/TW: Kích hoạt động lực trụ cột cho doanh nghiệp nhà nước" để làm rõ những cơ hội, thách thức và động lực mới khi Nghị quyết đi vào cuộc sống.