Mỗi cái tên liệt sỹ hy sinh nối dài thêm vinh quang cho đất nước, cũng nối dài thêm nỗi đau mất người thân của hàng vạn gia đình liệt sỹ và không biết từ khi nào họ đều có chung một ngày giỗ vào 27/7.
Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự nghiệp tri ân các anh hùng, thương binh, liệt sỹ vẫn được toàn Đảng, toàn dân thực hiện với lòng biết ơn và thành kính sâu sắc trong suốt 75 năm qua.
Triển lãm là dịp để các họa sỹ bày tỏ quan điểm trân trọng hòa bình, nhớ ơn những người đã anh dũng hy sinh mang lại cuộc sống bình yên, tươi đẹp cho chúng ta ngày hôm nay.
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội yêu cầu các địa phương chỉ đạo tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.
Đã 74 năm kể từ ngày thương binh-liệt sỹ 27/7 lần đầu tiên được phát động, cả nước vẫn một lòng hướng về người có công với những hoạt động tri ân sâu sắc và các chính sách hỗ trợ ngày càng nâng cao.
Theo quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng quà cho đối tượng có công với cách mạng nhân dịp 27/7 năm nay, quà tặng được chia thành hai mức 600.000 đồng và 300.000 đồng.
Mức quà tặng của Chủ tịch nước cho đối tượng người có công với cách mạng được duy trì hơn 10 năm (từ năm 2010 đến nay). Do đó, năm nay Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề xuất tăng mức quà tặng này.
Những ngày tháng 7 lịch sử là lúc cần sống chậm lại, sâu lắng hơn để chiêm nghiệm về lòng biết ơn, về đức hy sinh, về lẽ sống cống hiến mà các mẹ Việt Nam Anh hùng chính là những biểu tượng sống.
Hàng nghìn tấm bia mộ liệt sỹ "vô danh" trong các nghĩa trang không thể nói cho thân nhân đang mòn mỏi tìm kiếm hài cốt liệt sỹ biết người nằm dưới mộ là ai. Nỗi đau chiến tranh vì thế vẫn kéo dài.
Nhiều tuần liên tục xa người thân để trực chiến nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19, các y bác sỹ Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên, Vĩnh Phúc, đã đón ngày vinh danh 27/2 trong niềm tự hào.
Nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ, Thông tấn xã Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tri ân các nhà báo-liệt sỹ của Thông tấn xã Việt Nam đã anh dũng hy sinh bảo vệ Tổ quốc.
Trong suốt 72 năm qua, Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm đến công tác chăm sóc người có công, các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” luôn thu hút sự tham gia của toàn xã hội.
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho rằng số ngày nghỉ lễ, Tết trong một năm của người lao động Việt Nam hiện nay còn thấp, do đó có thể bổ sung thêm một ngày nghỉ lễ vào dịp 27/7.
Hàng nghìn ngọn nến được các Đoàn viên thanh niên Thủ đô thắp sáng lung linh tại nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội) trong đêm 26/7, nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.
Ngày 17/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Hà Nam nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ.
Trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ, số tiền tặng quà, hỗ trợ nhà ở cho người có công từ ngân sách nhà nước và từ nguồn huy động xã hội đã lên tới hơn 3.000 tỷ đồng.
Tại Diễn đàn trẻ em quốc gia năm nay, 200 trẻ em đại điện cho trẻ em của 48 tỉnh, thành phố sẽ đưa ra kiến nghị đối với lãnh đạo các Bộ, ngành xung quanh vấn đề phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.