Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tới hơn 94% người lao động ngành dệt may, trong đó có 60,6% người lao động ngừng việc, 27,3% làm việc "3 tại chỗ," và 6,3% làm việc luân phiên.
Một số doanh nghiệp dù có lực lượng lao động “khủng,” áp lực duy trì sản xuất lớn nhưng đã vượt qua khó khăn trong đại dịch nhờ những “bí kíp” chăm lo, quản trị lực lượng lao động tốt.
Một số trường tại Cao Bằng đã tạm dừng việc học trực tiếp, trong lúc ngành giáo dục và y tế được chỉ đạo xây dựng kế hoạch học tập và phòng dịch phù hợp trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.
BK-18A và BK-19 là các giàn mini-BK không người thế hệ tiếp theo của Vietsovpetro, được thiết kế nhỏ gọn với khối lượng xây dựng giảm hơn 35% so với các giàn BK của Vietsovpetro trước đây.
Nguồn lao động ở đâu để doanh nghiệp có thể nhanh chóng “nhập cuộc” trở lại? Doanh nghiệp cũng như cơ quan chức năng cần hỗ trợ gì để người lao động yên tâm trở lại sản xuất?
Trong tuần từ 25-30/10, các địa phương đã có một số chính sách nổi bật tại nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh và hỗ trợ cuộc sống cho người dân sau dịch COVID-19.
Theo khảo sát, gần 10.000 doanh nghiệp tại TP.HCM bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong đó các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán buôn, bán lẻ chịu ảnh hưởng nhiều nhất.
Các doanh nghiệp khi mở cửa trở lại đã có một số giải pháp thay đổi phương thức sản xuất cũng như trong việc phân phối, vận chuyển, tiêu thụ sản phẩm, nhất là các doanh nghiệp thủy sản.
Trong 9 tháng năm 2021, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của thành phố Hà Nội tăng 1,28% so với cùng kỳ năm 2020; riêng quý 3 thực hiện nhiều đợt giãn cách xã hội nên giảm 7,02%.
Tính từ ngày 26/7 đến 23/9, các cấp công đoàn thành phố đã vận động được 27.916 phần quà cho công nhân, viên chức, lao động khó khăn và lực lượng tuyến đầu chống dịch với tổng số tiền trên 9,8 tỷ đồng
Tỉnh Bình Dương yêu cầu người lao động trước khi vào nhà máy sản xuất phải được xét nghiệm ít nhất 2 lần bằng test nhanh (hoặc bằng PCR), có kết quả âm tính vào ngày thứ nhất và ngày thứ tư.
Các doanh nghiệp ở Bình Dương mong muốn nhanh chóng nối lại sản xuất sau khi tỉnh trở về trạng thái “bình thường mới,” đồng thời đề nghị tỉnh đẩy mạnh tiêm vaccine cho công nhân, người lao động.
Phó Chủ tịch nước ghi nhận và chia sẻ trước những vất vả, khó khăn của lực lượng tuyến đầu chống dịch, đồng thời hoan nghênh tinh thần nỗ lực của thị xã Cai Lậy nói riêng và Tiền Giang nói chung.
Tại Nghị quyết 105, Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng nền tảng công nghệ số để tích hợp, hướng dẫn triển khai đồng bộ và thống nhất từ Trung ương đến địa phương phục vụ chống dịch.
Cả nước có trên 2 triệu công nhân lao động phải nghỉ việc, giãn việc do doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc do người lao động bị cách ly, điều trị bệnh, ở trong khu vực phong tỏa.
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Công ty South Sea Leatherwares Việt Nam sử dụng đúng mục đích kinh phí hỗ trợ để góp phần tăng dinh dưỡng, đảm bảo sức khỏe cho đoàn viên công đoàn.
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, xuất khẩu thủy sản sang các thị trường Mỹ, châu Âu trong tháng 8/2021 giảm từ 16% đến 50% so với cùng kỳ năm 2020.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước yêu cầu tất cả các doanh nghiệp trước khi quay trở lại hoạt động phải có phương án tổ chức sản xuất đảm bảo điều kiện an toàn phòng, chống dịch COVID-19.
Theo Tổng cục Thủy sản, tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đã có 120/449 nhà máy chế biến dừng hoạt động. Các nhà máy đang sản xuất thì công suất chỉ khoảng 30-40%.