4 tháng, huy động trái phiếu đạt hơn 59% kế hoạch

Theo Kho bạc Nhà nước, trong 4 tháng năm 2013, cơ quan này đã huy động trái phiếu Chính phủ khoảng 89.000 tỷ đồng, bằng 59,4% kế hoạch.
Theo thông báo mới nhất của Kho bạc Nhà nước ngày 3/5, chỉ trong 4 tháng năm 2013, cơ quan này đã huy động trái phiếu Chính phủ đạt khoảng 59,4% kế hoạch được giao.

Con số này theo Kho bạc Nhà nước tương đương khoảng 89.000 tỷ đồng trên tổng số 150.000 tỷ đồng đồng kế hoạch cả năm. Nếu chỉ tính riêng tháng Tư, kết quả huy động trái phiếu Chính phủ là gần 23.700 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo trong 4 tháng đầu năm, các đơn vị của Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt hơn 194.000 tỷ đồng. Nếu tính riêng tháng Tư, con số này vào khoảng hơn 53.500 tỷ đồng.

Qua công tác kiểm soát này từ đầu năm, các đơn vị của Kho bạc Nhà nước đã phát hiện hơn 18.850 khoản chi sai quy định với tổng số tiền từ chối thanh toán khoảng 248 tỷ đồng.

[Chưa điều chỉnh kế hoạch thu chi ngân sách 2013]

Cũng theo Kho bạc Nhà nước, tính tới hết 30/4, vốn đầu tư giải ngân qua hệ thống là hơn 54.000 tỷ đồng, bằng 24% kế hoạch năm nay.

Tuy nhiên, qua kiểm soát, các đơn vị trong hệ thống đã từ chối thanh toán khoảng 12,5 tỷ đồng. Đây là số tiền chủ đầu tư đề nghị thanh toán cao hơn giá trúng thầu hoặc không có trong hợp đồng, dự toán./.

Xuân Dũng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục