8 lý do khiến Titanic Tây Ban Nha bị "đắm" tại World Cup

Việc Tây Ban Nha sớm bị loại khỏi World Cup thực sự là cú sốc với người hâm mộ La Furia Roja, tuy nhiên đó là điều đã được dự báo từ trước khi đội bóng này "hành quân" sang Brazil.
8 lý do khiến Titanic Tây Ban Nha bị "đắm" tại World Cup ảnh 1Con tàu Titanic Tây Ban Nha đã bị đắm. (Nguồn: dailymail.co.uk)

Mặc dù vẫn còn trận đấu cuối cùng với Australia tại World Cup 2014, nhưng nó chỉ là cơ hội để Tây Ban Nha vớt vát chút danh dự trước khi chính thức xách vali về nước khi sớm trở thành nhà cựu vô địch thế giới.

Việc đội bóng này bị loại ngay tại vòng bảng thực sự là cú sốc quá lớn với nhiều người hâm mộ La Furia Roja (Cơn thịnh nộ màu đỏ), tuy nhiên đó là điều đã được dự báo từ trước khi đội bóng này "hành quân" sang Brazil.

Sau đây là một số lý do khiến con tàu Titanic Tây Ban Nha bị chìm sau sáu năm ngự trị trên "mặt biển" bóng đá thế giới.

Thiếu đổi mới

Các chấn thương của Thiago Alcantara và Jese làm cho huấn luyện viên Vicente del Bosque mất đi hai cầu thủ có thể đem lại sự tươi mới cho đội tuyển, điều mà Pique, Pedro và Busquets đã làm được trong năm 2010 và Jordi Alba ở năm 2012. “Ngài râu kẽm” cũng không dám đặt cược vào tài năng trẻ Isco và Iturraspe mặc dù Xabi Alonso, Xavi và Pique cùng một số cầu thủ khác có phong độ thấp, đáng bị thay thế.

Không 'đói" chiến thắng

Sau trận giao hữu với Guinea Xích đạo vào tháng 11 vừa qua, Del Bosque đã nói với các học trò như sau: “ Tôi chỉ nhìn thấy cơn đói chiến thắng trong mỗi đôi mắt của Koke.” Kết quả thi đầu tại World Cup và tuyên bố sau này của Alonso (chúng tôi đã không được chuẩn bị tốt cả về tinh thần và thể lực) đã chứng minh nhận xét của “Ngài râu kẽm” là chính xác.

Tự thỏa mãn

Đội bóng đã tỏ ra mệt mỏi, không hưng phấn ngay từ đầu nhưng lại nhìn đối thủ với con mắt của kẻ ở chiếu trên, dù trên thực tế không phải như vậy.

Không có giải pháp cách mạng cho các trận khác nhau

Cách hành động nhất quán của ông Del Bosque từng đem lại những thành tích tại Johannesburg và Kiev, nhưng tình hình đã đổi khác mà ông vẫn không chịu thay đổi. Trong cả hai trận gặp Hà Lan và Chile, ông chỉ thực hiện có hai sự thay đổi và sự cứng nhắc này đã thất bại. Đội bóng cần một liệu pháp sốc nhưng huấn luyện viên đã không làm việc đó.

Sự rơi rụng của các biểu tượng

8 lý do khiến Titanic Tây Ban Nha bị "đắm" tại World Cup ảnh 2Tây Ban Nha bị loại vì thiếu sự chuẩn bị và động lực thi đấu. (Nguồn: Getty Images)

Đội tuyển Tây Ban Nha có hai biểu tượng lớn đó là Casillas và Xavi, nhưng cả hai đều rơi phong độ thê thảm. Thủ môn - đội trưởng bị tác động bởi hai năm không được bắt chính tại Madrid, còn tiền vệ của Barca đã xuống cả thể lực và trình độ nên chỉ chơi một phần của trận thứ nhất.

Diego Costa, một bộ phận lạ của cơ thể

Ngay trong các trận giao hữu cũng như chính thức, tiền đạo mang hai quốc tịch này chưa bao giờ cảm thấy mình là một phần của La Roja, khi không thể hòa nhập vào lối chơi chung của cả đội và không phát huy được thể lực của mình. Vậy mà Del Bosque vẫn sử dụng tiền đạo này trong cả hai trận đấu.

Tuyến giữa không còn mạnh như trước

Khu vực giữa sân luôn là tuyến mạnh nhất của Tây Ban Nha từ 2008 đến trước World Cup lần này. Nhiều tiền vệ giỏi như Gabi, Iturraspe, Herrera, Parajo... đã phải ở nhà. Nhưng lần này các cầu thủ được tin tưởng lên tuyển đều chơi dưới sức. Iniesta và Silva, mỗi người để mất tới 23 bóng trong hai trận đấu. Alonso có vấn đề về thể lực còn Busquets không còn là chính mình.

Và một hàng thủ dễ vỡ

Mỗi khi bóng ở trong vòng cấm địa là cả một bi kịch với hàng thủ và thủ môn Tây Ban Nha. Casillas liên tiếp mắc sai lầm. Ngay cả Sergio Ramos, vừa chơi cực hay tại Champions, cũng xuống phong độ một cách đáng sợ. Các hậu vệ cánh Azpillicueta và Alba đều chơi dưới sức, phòng thủ cũng tệ chứ chưa nói gì đến việc góp phần tăng cường hàng công khi cần thiết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục