Nga và Venezuela đã lên tiếng phản đối một dự thảo nghị quyết của Liên hợp quốc về cấm chuyển giao vũ khí cho các thủ lĩnh của nhóm phiến quân Hồi giáo dòng Shi’ite Houthi ở Yemen.
Hãng thông tấn nhà nước của Yemen Saba cho biết Quốc hội nước này đã hoãn phiên họp bất thường để thảo luận về đề nghị từ chức của Tổng thống Abdrabuh Mansur Hadi.
Ngày 23/1, Liên hợp quốc và các cường quốc đã lên tiếng kêu gọi các bên tại Yemen hợp tác, tiến hành đàm phán để tìm kiếm lối thoát cho cuộc khủng hoảng hiện nay.
Quốc hội Yemen đã bác đơn từ chức của Tổng thống Abdrabuh Mansur Hadi, đồng thời kêu gọi tổ chức một phiên họp khẩn nhằm tìm kiếm phương án giải quyết khủng hoảng chính trị.
Cơ quan trên sẽ bao gồm các nhóm do Houthi lãnh đạo, quân đội và một số đảng phái chính trị để cùng tham gia điều hành đất nước trong giai đoạn chuyển tiếp.
Tổng thống Yemen Abdrabuh Mansur Hadi đã quyết định từ chức trong bối cảnh phiến quân Houthi siết chặt kiểm soát thủ đô Sanna, đẩy đất nước rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc hơn.
Abdul Malik al-Huthi, thủ lĩnh phiến quân Hồi giáo dòng Shi’ite tại Yemen Houthi, lực lượng đã chiếm giữ Dinh Tổng thống, cảnh báo “để ngỏ mọi phương án” trong hành động chống lại Tổng thống Abdrabuh.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã ra tuyên bố lên án phiến quân Houthi tấn công Dinh Tổng thống và bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Tổng thống Yemen Abdrabuh Mansur Hadi.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã họp kín để thảo luận về khủng hoảng tại Yemen, nơi phiến quân Hồi giáo dòng Shi'ite Houthi đã chiếm giữ Dinh Tổng thống tại thủ đô Sanaa.
Ít nhất 12 người đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh dữ dội giữa các bộ lạc do quân đội Yemen hậu thuẫn và phiến quân Hồi giáo dòng Shi'ite vào đêm 5/9.
Lực lượng Hồi giáo dòng Shiite và các nhà hoạt động đã xuống đường biểu tình ở thủ đô Sanaa của Yemen để phản đối đề xuất giải tán chính phủ và kiềm chế giá nhiên liệu.