Chính phủ được quốc tế công nhận của Libya cho biết đã từ chối những sửa đổi do lực lượng đối lập đưa ra đối với dự thảo thỏa thuận hòa bình được Liên hợp quốc đề xuất.
Người đứng đầu chính phủ được quốc tế công nhận của Libya Abdullah al-Thinni đã cam kết "phối hợp toàn diện" với Ai Cập nhằm chống lại các nhóm "khủng bố vũ trang".
Bộ trưởng Nội vụ Libya cho biết chính phủ chính thức của nước này đã cấm người Palestine, Syria và Sudan nhập cảnh Libya do chính phủ các nước này đang hủy hoại an ninh của Libya.
Vòng đàm phán hòa bình mới do Liên hợp quốc làm trung gian nhằm chấm dứt khủng hoảng chính trị đang leo thang tại Libya tiếp tục bị trì hoãn và sẽ không diễn ra vào đầu tuần này như dự kiến ban đầu.
Vụ đánh bom nhằm vào địa điểm diễn ra cuộc gặp giữa Thủ tướng Libya Abdullah al-Thinni và Đặc phái viên Liên hợp quốc Bernardino Leon tại thành phố Shahat làm năm người bị thương.
Ngày 28/9, Thủ tướng Libya Abdullah al-Thinni đã chính thức tuyên thệ nhậm chức sau khi nội các nước này được Quốc hội phê chuẩn; trong đó có 3 Phó Thủ tướng.
Thủ tướng Libya Abdullah al-Thinni cùng toàn bộ Nội các đã tuyên bố từ chức để mở đường cho việc thành lập chính phủ mới sau cuộc bầu cử quốc hội vào cuối tháng Sáu.
Chính phủ lâm thời ở Libya kêu gọi Quốc hội ngừng hoạt động và tổ chức lại việc bầu thủ tướng gây tranh cãi nhằm tránh cho quốc gia Bắc Phi này rơi vào cảnh nội chiến.